Tiếp dân là “chìa khóa” để gỡ điểm nóng trong công tác thanh tra

Thứ Sáu, 07/02/2020, 15:36
Sáng 7-2, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an về công tác thanh tra trong thời gian tới.


Báo cáo đồng chí Thứ trưởng về kết quả công tác từ đầu năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới, Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an nêu rõ: Ngay sau Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, Thanh tra Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tại buổi làm việc.
Các đơn vị thuộc Thanh tra Bộ đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền dân tộc an toàn, tiết kiệm; duy trì và tổ chức tốt công tác trực chỉ huy, trực ban đảm bảo giải quyết tốt công việc thường xuyên trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý…

Bên cạnh đó đã làm tốt công tác phục vụ lãnh đạo Bộ tiếp công dân theo lịch tiếp công dân định kỳ tại Địa điểm tiếp công dân của Bộ; trình Bộ trưởng Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an và Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CAND.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thanh tra Bộ Công an sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra CAND năm 2020; chuẩn bị nội dung phục vụ Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an họp tổng kết công tác năm; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng văn bản hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung về tổ chức hoạt động thanh tra CAND...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc của Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Thanh tra Bộ Công an từ ngay sau khi triển khai công tác năm cũng như trong những ngày đầu Xuân Canh Tý 2020.

Chỉ đạo một số nội dung trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ rà soát, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng đống chí, nội dung từng phần việc, điều kiện đảm bảo khi chuẩn bị tiến hành thanh tra, thời gian thanh tra và đến khi đưa ra kết luận.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các kết luận thanh tra phải đúng chủ trương, đúng pháp luật; khi đối chiếu các trường hợp có sai phạm, trách nhiệm của tổ chức hay cá nhân cần được xác định rõ ràng cụ thể. Chú trọng công tác tiếp dân bởi đây là “chìa khóa” để gỡ điểm “nóng” ngay từ cơ sở, ngay từ ban đầu…

Bảo Quân
.
.