Thứ trưởng Lê Tấn Tới tiếp tục kiểm tra công tác tại Bạc Liêu và Cà Mau

Chủ Nhật, 14/02/2021, 14:22
Trong không khí vui tươi những ngày đầu xuân mới, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã trao tặng những phần quà động viên toàn thể CBCS Công an xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) và Công an xã Tân Thành, TP Cà Mau (Cà Mau), cùng lời chúc năm mới nhiều thành công, thắng lợi mới.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nam Bộ, ngày 14/2, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến kiểm tra công tác và chúc Tết Công an xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) và Công an xã Tân Thành, TP Cà Mau (Cà Mau).

Cùng đi có Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới đến kiểm tra công tác và chúc Tết Công an xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu). 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban Chỉ huy Công an xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) báo cáo kết quả công tác thời gian qua, Thứ trưởng Lê Tấn Tới biểu dương những thành tích đạt được của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an xã Tân Thạnh. 

Đồng thời nhấn mạnh, Công an xã Tân Thạnh nói riêng và lực lượng Công an cấp xã trên toàn tỉnh Bạc Liêu nói chung cần phát huy vai trò Công an chính quy tại cơ sở. 

Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, tặng quà Công an xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai. 

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh ở địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm. Công tác quản lý nhà nước về ANTT phải được thực hiện một cách bài bản hơn, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới đến kiểm tra công tác, chúc Tết Công an xã Tân Thành, TP Cà Mau (Cà Mau). 

Đồng chí Thứ trưởng nhắc nhở, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lực lượng Công an xã phải sâu sát địa bàn, nhất là những địa bàn giáp ranh; phải “đi từng ngỏ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, chủ động “nắm hộ, nắm người”, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp từ các địa phương khác về địa bàn, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán, góp phần chung tay cùng cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Tại xã Tân Thành, TP Cà Mau (Cà Mau), sau khi nghe báo cáo nhanh tình hình, kết quả các mặt công tác năm 2020 và công tác bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán, Thứ trưởng Lê Tấn Tới ghi nhận, biểu dương thành tích mà Công an xã Tân Thành đạt được.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng cấp ủy, chính quyền, Công an xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai và Công an xã Tân Thành, TP Cà Mau. 

Theo đồng chí Thứ trưởng, Công an xã Tân Thành phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất trong công tác bảo đảm ANTT, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về trật tự xã hội, TTATGT, PCCC phải được đặc biệt quan tâm và thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhắc nhở Công an TP Cà Mau cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS; triển khai thực hiện tốt Đề án 106 của Bộ Công an, tiếp tục lựa chọn những cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, đạo đức tăng cường về Công an các xã, phường trên địa bàn. 

Đặc biệt, việc đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã phải gần dân, sát cơ sở, phải thực sự “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đảm bảo sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Trong không khí vui tươi những ngày đầu Xuân mới, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã trao tặng những phần quà động viên toàn thể CBCS Công an xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai và Công an xã Tân Thành, TP Cà Mau, cùng lời chúc năm mới nhiều thành công và thắng lợi mới.

Văn Đức - Trọng Nguyễn - Bích Ân
.
.