Thứ trưởng Lê Tấn Tới kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu

Thứ Năm, 11/02/2021, 15:08
Ngày 11/2, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến kiểm tra công tác, chúc Tết tại Công an TP Bạc Liêu, Công an xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) và chúc Tết một số chùa Khmer trên địa bàn xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi).


Tại Công an TP Bạc Liêu, đại diện Ban Chỉ huy Công an thành phố, báo cáo nhanh đến đồng chí Thứ trưởng những kết quả đạt được của Công an thành phố thời gian qua.

Công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; đặc biệt là các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, TTATGT trong đêm giao thừa.

Ngoài ra, Công an TP Bạc Liêu còn báo cáo kết quả đạt được, những phương án, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về việc sử dụng các loại pháo nổ trong dịp Tết; những thuận lợi, khó khăn trong công tác, đặc biệt là đối với lực lượng Công an xã.

Ngoài việc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công an TP Bạc Liêu, Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu tập thể lãnh đạo, CBCS Công an TP Bạc Liêu cần tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới đến thăm, chúc Tết CBCS Công an xã Hưng Hôi, huyện Vĩnh Lợi. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an TP Bạc Liêu quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới tặng quà và chúc Ban Chỉ huy, CBCS Công an TP Bạc Liêu và gia đình năm mới hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành và Nhân dân giao phó.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới đến thăm, chúc Tết chùa Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. 

Tại Công an xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Ban Chỉ huy Công an xã cũng báo cáo nhanh một số kết quả hoạt động của Công an xã thời gian qua, đặc biệt là những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT sau khi Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã. 

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, tạo được sức lan tỏa lớn trong quần chúng nhân dân; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội giảm. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới đến thăm, chúc Tết Ban quản trị chùa Cái Giá Giữa, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

Đặc biệt, trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công an xã đã tham mưu UBND xã, chính quyền địa phương nhiều giải pháp để quản lý, theo dõi người dân từ những địa phương khác về thăm quê, thăm người thân trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về phòng, ngừa dịch bệnh COVID-19.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Công an xã Hưng Hội thời gian qua. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm hỏi, chúc Tết Ban quan trị chùa Cái Giá Chót, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

Đồng thời yêu cầu CBCS Công an xã Hưng Hội cần đảm bảo quân số ứng trực, tập trung thực hiện nghiêm các phương án bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân đốt pháo nổ trên địa bàn.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, chính quyền địa phương thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh COVID-19; phát huy và nhân rộng những cách làm hay trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần mang lại mùa xuân vui tươi, an toàn cho người dân trên địa bàn.

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng quà, chúc Tết CBCS Công an TP Bạc Liêu. 

Nhân dịp năm mới, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã tặng quà, chúc Tết toàn thể CBCS Công an xã Hưng Hội cùng gia đình.

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu chúc Tết, tặng quà Công an xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. 

Ngoài Công an TP Bạc Liêu và Công an xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi), đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã đến thăm hỏi, tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021 đến trụ trì và Ban quản trị các chùa Khmer trên địa bàn xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

Dịp này, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cũng tặng quà, gửi những lời chúc mừng năm mới đến Công an TP Bạc Liêu, Công an xã Hưng Hội, trụ trì và Ban quản trị các chùa Khmer trên địa bàn xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

Văn Đức - Hải Linh - Văn Sum
.
.