Thứ trưởng Lê Tấn Tới kiểm tra công tác một số đơn vị thuộc Công an tỉnh Bạc Liêu

Thứ Bảy, 13/02/2021, 14:34

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, sáng 13/2 (tức Mùng 2 Tết), Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm, kiểm tra công tác và chúc Tết Công an xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long) và Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu.


Cùng đi có Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới đến làm việc, chúc Tết Công an xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long). 

Tại Công an xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long), Ban Chỉ huy Công an xã báo cáo nhanh với đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Tới về tình hình ANTT trên địa bàn thời gian qua, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tội phạm về TTXH trên địa bàn được kiềm chế, kéo giảm; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát huy và nhân rộng…

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các đại biểu và Công an xã Vĩnh Phú Tây. 

Sau khi nghe Ban Chỉ huy Công an xã báo cáo, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an huyện Phước Long nói chung, Công an xã Vĩnh Phú Tây nói riêng đã đạt được thời gian qua; nhất là trong việc triển khai Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại địa bàn cơ sở. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu thời gian tới Công an huyện Phước Long, Công an xã Vĩnh Phú Tây phải tập trung nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc, hiện tượng mới phát sinh ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp, không để trở thành điểm nóng về ANTT. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới đến làm việc, chúc Tết Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu. 

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về TTXH, TTATGT, PCCC phải được đặc biệt quan tâm và thực hiện một cách nghiêm túc. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh cần quan tâm, hỗ trợ hơn nữa cho Công an cơ sở.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Ban Giám đốc và Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục triển khai thực hiện các phương án bảo đảm an toàn Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, phục vụ nhân dân trên địa bàn vui xuân đón Tết. 

Thực hiện nghiêm chế độ ứng trực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới dâng hương tại tượng đài liệt sĩ Lê Thị Riêng. 

Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Tấn Tới cũng đến thăm, chúc Tết Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu.

Sau khi nghe, Đội CSGT số 1 báo cáo tình hình TTATGT trên địa bàn, đồng chí Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đội CSGT số 1 nói riêng, CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu nói chung đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác đảm bảo TTATGT dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.  

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, lực lượng CSGT là một trong những lực lượng hình mẫu của lực lượng CAND. Vì vậy, lực lượng CSGT phải luôn giữ cho mình tư thế lễ tiết, tác phong chuẩn mực để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. 

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng quà Công an xã Vĩnh Phú Tây và Đội CSGT số 1. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu, do thời gian nghỉ Tết vẫn còn, nhu cầu đi lại của người dân tăng, do đó lực lượng CSGT phải tiếp tục làm tốt công tác ứng trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát để đảm bảo TTATGT trên địa bàn để người dân vui xuân, đón Tết trong an toàn, hạnh phúc.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Thứ trưởng Bộ gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp, tặng quà Công an xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long) và Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã đến dâng hương, dâng hoa tại tượng đài liệt sĩ Lê Thị Riêng trên địa bàn TP Bạc Liêu. 

Văn Đức - Bích Ân - Trọng Nguyễn- Minh Đương
.
.