Thứ trưởng Lê Tấn Tới dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Thứ Sáu, 12/02/2021, 10:47
Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, lực lượng Công an hứa đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh. Quyết tâm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của CAND Việt Nam. 

Sáng 12/2 (mùng 1 Tết), Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh; Ban Chỉ huy các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; tượng đài Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968 và dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trụ sở Công an tỉnh Bạc Liêu. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu. 

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới dâng hương tại Tượng đài Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968. 

Trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, những người con ưu tú đã anh dũng ngã xuống, đánh đổi xương máu hoặc để lại một phần thân thể của mình trên chiến trường cho nền độc lập, tự do và sự thống nhất của Tổ quốc ngày hôm nay.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trụ sở Công an tỉnh Bạc Liêu. 

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, lực lượng Công an hứa đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh.

Quyết tâm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tô thắm thêm truyền thống quý báu của CAND Việt Nam.

Văn Đức - Hải Linh - Văn Sum
.
.