Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác giao liên CAND

Thứ Ba, 30/08/2016, 18:05
Ngày 30-8-2016, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, làm việc với Phòng Bưu chính, Văn phòng Bộ Công an; kiểm tra công tác giao liên CAND. Tham dự buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.

Báo cáo kết quả các mặt công tác giao liên CAND trong thời qua, Đại tá Nguyễn Văn Trọng, Trưởng Phòng Bưu chính nêu rõ: Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, thời gian qua, Phòng Bưu chính, Văn phòng Bộ Công an đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác được giao. Thời gian qua, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận, khai thác, chuyển giao 8.092.666 bì công văn, tài liệu, đóng gói, vận chuyển trên 1.984.000 kg tài liệu, tạp chí, sách nghiệp vụ các loại chưa để xảy ra sai sót gì. 

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi kiểm tra công tác giao liên.

Tổ chức thực hiện hơn 5.700 chuyến công tác bằng xe ô tô trên 11 tuyến giao liên đường bộ để chuyển giao công văn, tài liệu đến Công an và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố trong cả nước, các trường  CAND, trung bình mỗi năm thực hiện trên 1.000 chuyến công tác chuyển công văn, tài liệu đến Công an các tỉnh (không kể đột xuất); trên 2.000 chuyến chở công văn, tài liệu đến các Tổng cục, Bộ Tư lệnh…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Với những thành tích đạt được, qua 40 năm thành lập, đơn vị đã được tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng Nhì năm 1986; Huân chương Chiến công hạng Nhất năm 1991; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1996; Huân chương Quân công hạng Nhì năm 2016 và hàng trăm lượt cá nhân, tập thể được các cấp khen thưởng...

Phát biểu tại buổi kiểm tra công tác, Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo, thời gian tới, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu cũng phải đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác trong tình hình mới, vì vậy Văn phòng Bộ cần tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình toàn diện về công tác giao liên, từ đó chỉ ra những tồn tại còn hạn chế để đề xuất cấp trên hướng khắc phục; ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giao liên trong CAND. 

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham quan Phòng truyền thống của giao liên CAND.

Lực lượng làm công tác bưu chính, giao liên, cần tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các đơn vị liên quan, đảm bảo phục vụ an toàn tuyệt đối, kịp thời, chính xác, đầy đủ và bảo mật phục vụ vận chuyển tài liệu từ Trung ương đến địa phương; đảm bảo cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Công an các cấp trong mọi tình huống. 

Từ thực tiễn xây dựng quy trình chuẩn về công tác giao liên, trong khâu bảo quản, vận chuyển tài liệu và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng làm công tác giao liên. Cấp ủy, thủ trưởng đơn vị cần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, nêu cao tinh thần vượt khó, tận tụy trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh...

Anh Hiếu
.
.