Thứ trưởng Bùi Văn Nam chúc mừng Cục Truyền thông CAND nhân 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ Sáu, 19/06/2020, 20:00
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và chúc mừng Cục Truyền thông CAND nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), sáng 19/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo, CBCS, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên công tác tại Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND).

Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Cục, CBCS, phóng viên, nhân viên trong đơn vị.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng hoa chúc mừng CBCS Cục Truyền thông CAND.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam đến Cục Truyền thông CAND, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, thời gian qua, báo chí CAND đã khẳng định được vị thế, thương hiệu và phát huy được những thế mạnh trong công tác thông tin, tuyên truyền, được các ban, ngành Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Báo chí CAND đã nêu bật được những chiến công, đóng góp của lực lượng CAND trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 vừa qua; có nhiều chuyên trang, chuyên mục, bài viết chất lượng về đấu tranh, phản bác với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, xem đây là việc làm thường xuyên, qua đó thể hiện tính chiến đấu của các cơ quan Báo chí CAND.

Cùng với đó là những phóng sự, tin bài về việc thực hiện hiệu quả Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; phát hiện, lan tỏa nhiều gương người tốt, việc tốt trong lực lượng CAND, là cầu nối để nhân dân hiểu, chia sẻ và cảm thông với cán bộ, chiến sỹ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Báo chí CAND cần tập trung tăng cường cả về chất lượng và diện đấu tranh thông qua các chuyên trang, chuyên mục đấu tranh, phản bác với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đổi mới hình thức thể hiện, đảm bảo hiệu quả và đa dạng.

Tập trung tuyên truyền sâu đậm về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đảng các cấp trong CAND, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Xây dựng, phát sóng những chương trình, chuyên mục, bài viết xứng tầm và nêu bật được những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành... 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam thăm, chúc mừng CBCS Cục Truyền thông CAND.

Cảm ơn sự quan tâm, những tình cảm mà Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã dành cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ, phóng viên Cục Truyền thông CAND, Trung tướng Mai Văn Hà, khẳng định Báo chí CAND đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, tham gia có hiệu quả vào công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chiến công của lực lượng CAND trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Chủ động hơn nữa trong đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, đồng thời tuyên truyền phổ biến nhiều mô hình, cách làm hay, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng CAND, góp phần cổ vũ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an đẹp trong lòng nhân dân…

P.A
.
.