Quyết liệt ngăn chặn buôn lậu qua biên giới

Thứ Tư, 13/01/2021, 08:51
Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 15/12/2020 đến ngày 10/1/2021, Phòng đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 4 vụ, 5 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển pháo nổ, trong đó đã khởi tố 2 vụ với 2 đối tượng, phạt hành chính 1 đối tượng. Các vụ việc còn lại hiện đang xác minh làm rõ.


Cụ thể, ngày 20/12, tại Km 21+800 QL 1A, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ đã kiểm tra xe ôtô khách 38 chỗ, chạy tuyến Lạng Sơn - Hải Dương BKS 34B-030.91 do lái xe Nguyễn Văn Hoan, trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn điều khiển. 

Qua kiểm tra phát hiện hành khách Mông Văn Phố, SN 1989, trú tại Bản Róc, Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn mang theo hành lý (ba lô và thùng giấy) có 7 giàn pháo nổ (loại 36 quả/1 dàn) với tổng trọng lượng 10kg. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Cao Lộc xác minh, xử lý theo quy định. 

Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, thu giữ gần 400 chai rượu ngoại các loại tại kho rượu lậu ở Cam Thành, Cam Lộ.

Trước đó, khoảng hơn 1h ngày 14/12, tại Km44+900 QL 1A thuộc địa phận thôn Mạn Đường A, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác Trạm CSGT Tùng Diễn đã kiểm tra ôtô khách BKS 15B-041.53 chạy tuyến Đồ Sơn, Hải Phòng-Trùng Khánh, Cao Bằng do Nguyễn Mạnh Cường, SN 1981, trú tại huyện Hồng Bàng, TP Hải Phòng điều khiển chạy hướng Lạng Sơn-Hà Nội. 

Qua kiểm tra khoang hành khách và khoang để hàng hóa phát hiện trong hành lý của 2 hành khách Nguyễn Xuân Hiếu, SN 1997, trú tại huyện Ân Thi, Hưng Yên và Nguyễn Xuân Tùng, SN 1990, trú tại huyện Mỹ Hào, Hưng Yên có chứa 17kg pháo. 

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, bàn giao tang vật, phương tiện và những người có liên quan cho Công an huyện Chi Lăng. Kết quả, đã khởi tố đối tượng Nguyễn Xuân Hiếu về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm và xử phạt hành chính Nguyễn Xuân Tùng.

Ngoài ra, trong ngày 30/12 và ngày 27/12, Trạm CSGT Tùng Diễn và Đội CSGT đường bộ cũng đã phát hiện 2 đối tượng là nữ vận chuyển 14,5kg pháo và 21,5kg pháo nổ. Các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm của Bộ Công an và của Công an tỉnh Lạng Sơn, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn và Đội CSGT đường bộ tăng cường lực lượng tấn công trấn áp tội phạm trên tuyến trong đó có tội phạm vận chuyển, buôn bán trái phép pháo. . 

Thiếu tá Nguyễn Quang Tùng cho biết, Đội CSGT đường bộ được giao nhiệm vụ phụ trách dọc tuyến QL 1A, 1B, 4A và 4B. Vào dịp cuối năm, lưu lượng phương tiện đặc biệt là các xe tải chở hàng từ Trung Quốc về sâu trong nội địa tăng. Tuy nhiên lực lượng CSGT còn mỏng nên công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn. 

Khắc phục khó khăn, Đội CSGT đường bộ luôn cố gắng bố trí lực lượng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng trong quá trình phát hiện và xử lý tội phạm. Trên tuyến QL 1B và 4A hiện nay đã có camera giám sát giao thông nên khi phát hiện các phương tiện có biểu hiện nghi vấn, cán bộ của Đội sẽ nhanh chóng báo cho các tổ tuần tra trên đường kiểm tra và xử lý kịp thời.

Cuối năm, chúng tôi có mặt trên tuyến QL9, đoạn qua Quảng Trị, ghi nhận hàng trăm lượt xe ôtô xuôi, ngược mỗi ngày, trong đó có không ít xe bị các lực lượng chức năng “điểm huyệt” lòi ra hàng tấn hàng lậu. 

Ngày 12/1, sau một đợt ra quân tuần tra kiểm soát, bắt giữ hàng lậu dịp cao điểm giáp Tết Tân Sửu 2021, ông Lê Mai Anh, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan (đóng tại Km 58 QL9) thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, trao đổi cho biết, các hoạt động buôn lậu diễn ra chủ yếu tại các đường mòn, lối mở hai bên cánh gà Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) và trên tuyến đường sông Sê Pôn, thuộc hai nước Việt Nam và Lào, đoạn qua Quảng Trị và tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt – Lào. 

Thường vào buổi trưa đứng bóng, đêm khuya 1-2h sáng, các đối tượng buôn lậu thuê người sử dụng thuyền máy vận chuyển hàng dọc con sông này. Cùng với đó là lợi dụng địa hình hiểm trở, những lúc các lực lượng chức năng không có mặt, các đối tượng tập kết đưa hàng lậu, hàng cấm lên bờ sông phía Việt Nam, rồi nhanh chóng vận chuyển, tập kết vào các kho hàng, chủ yếu là nhà dân sát biên giới, chờ lúc thuận lợi tiếp tục thuê xe thồ, xe kéo, người gùi cõng để vận chuyển hàng theo các đường mòn, lối mở giữa núi rừng đến các điểm tập kết hai bên Quốc lộ 9 cất giấu lên các phương tiện vận chuyển, thường là xe ôtô khách để vận chuyển về xuôi tiêu thụ. 

Năm 2020 và tháng đầu năm 2021, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 75 vụ, với tổng trị giá tang vật hơn 4,537 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm về hành vi mua bán, vận chuyển hàng hóa không có chứng từ hợp pháp 62 vụ, vi phạm về hành vi vận chuyển hàng cấm 13 vụ. Hiện tại, đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ kiến nghị khởi tố 2 vụ, đồng thời chuyển hồ sơ, tang vật đến cơ quan CSĐT, Công an Hướng Hóa để khởi tố vụ án hình sự theo thẩm quyền.

Báo cáo của Đội Trinh sát đặc nhiệm - Tiểu đoàn Huấn luyện, cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị trực tiếp chủ động, cũng như phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung; các Đồn Biên phòng, Quản lý thị trường, Công an, Hải quan trên địa bàn, đã bắt, bàn giao xử lý 168 vụ. 

Trong đó, vụ việc thuộc lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là 95 vụ; 14 vụ liên quan đến ma túy với 14 đối tượng, tang vật 28.073 viên ma túy tổng hợp (MTTH), 10kg ma túy đá; 8 vụ buôn bán, vận chuyển pháo trái phép với 7 đối tượng, tang vật 270 hộp pháo các loại… 

Điển hình, ngày 4/12/2020, đơn vị phối hợp Đồn Biên phòng Thuận và Công an Hướng Hóa, mật phục bắt quả tang đối tượng Lê Quốc Hiệp (SN 1983, trú Tân Long, Hướng Hóa) đang có hành vi vận chuyển pháo trái phép, tang vật thu giữ gồm 20 hộp pháo, tiến hành mở rộng hiện trường tìm kiếm, phát hiện, thu giữ thêm 100 hộp pháo.

Cũng trong khoảng thời này, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo thuộc Cục Hải quan Quảng Trị đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 215 trường hợp. Trong đó, phát hiện và xử lý 10 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; mua bán, vận chuyển hàng hóa không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan. 

Đặc biệt, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa là gạo các loại qua biên giới, tang vật thu giữ gồm 57,4 tấn gạo các loại với trị giá 1,003 tỷ đồng. 

Hiện tại, vụ việc đã được khởi tố vụ án hình sự và bàn giao Công an Hướng Hóa tiếp tục xác minh điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Không lâu sau vụ bắt giữ này, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tiếp tục phát hiện một vụ vận chuyển pháo trái phép qua biên giới với số lượng rất lớn, khoảng 1 tấn pháo, cùng 2,245 tấn gỗ nghi là gỗ trắc. 

Sau khi Công an Hướng Hóa điều tra mở rộng, vụ án được tiếp tục chuyển về Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xác minh điều tra do phát sinh nhiều yếu tố phức tạp.

Ng.Hương - Th.Bình
.
.