Phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến đường thủy nội địa

Thứ Sáu, 15/01/2021, 07:49
Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa cũng như trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Cảnh sát đường thủy đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường thủy nội địa.


Tây Ninh là tỉnh biên giới phía Tây Nam, tiếp giáp với nước bạn Campuchia, có quốc lộ 22 và 22B kết nối với hai cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát. Bên cạnh đó, cũng có mạng lưới giao thông đường thủy nội địa tương đối đa dạng với tổng chiều dài trên 617km, có hai con sông chính là Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông. 

Để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh quản lý trên 117km chiều dài sông Vàm Cỏ Đông, 38km chiều dài sông Sài Gòn. Cùng với đó là 18 bến khách ngang sông đang hoạt động với số lượng hành khách qua lại tương đối đông. 

Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa cũng như trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Cảnh sát đường thủy đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường thủy nội địa.
Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra bảo đảm an toàn trên bến phà.

Trong năm 2020, Cảnh sát đường thuỷ Công an tỉnh đã tổ chức 1.415 ca tuần tra, lập biên bản xử phạt 227 trường hợp; nhắc nhở, giáo dục 163 trường hợp khác. Qua công tác tuần tra kiểm soát, Cảnh sát đường thuỷ đã chủ động phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu và đánh bắt thuỷ sản trái phép, qua đó đã thu giữ 5.070 gói thuốc lá, 3 ghe máy là phương tiện vi phạm. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện 21 ghe máy, chở 51 người dân Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Điển hình, khoảng 21h ngày 13/9/2020, Đội Cảnh sát đường thủy tiến hành kiểm tra, phát hiện 2 ghe máy chở theo 8 đối tượng lưu thông trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông, đoạn thuộc khu vực xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng. Các đối tượng khai nhận có 2 ghe cùng đi. Đội Cảnh sát đường thủy tiếp tục rà soát truy xét, phát hiện 2 ghe máy chở theo 7 đối tượng khác tại khu vực ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu. 

Qua điều tra, các đối tượng đều có CMND do chính quyền Campuchia quản lý. Cả nhóm sinh sống tại Campuchia di chuyển từ khu vực Biển Hồ qua cửa khẩu Vĩnh Xương (Đồng Tháp) đến Tây Ninh sinh sống. Đội Cảnh sát đường thủy đã bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng đưa các đối tượng đi cách ly phòng dịch và xử lý theo quy định. 

Đại úy Nguyễn Hoàng Thanh, Đội Cảnh sát đường thủy, cho biết: Để đảm bảo TTATGT trên tuyến giao thông đường thủy, đơn vị đã chủ động xử lý các lỗi vi phạm như vượt quá dấu mớn nước an toàn, không có bằng thuyền trưởng...Thường xuyên kiểm tra các bến phà đưa khách sang sông, kèm theo đó là phòng ngừa dịch COVID-19. Qua đó, vận động tuyên truyền nhắc nhở bà con khi phát hiện người lạ nhập cảnh trái phép báo ngay cho Cảnh sát đường thủy để xử lý. 

Ông Mai Văn Thuận, tổ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại phà Lái Mai, cho biết, thường xuyên phối hợp với Cảnh sát đường thủy quản lý tuyến sông và trên bờ. Đối với người qua lại biên giới trái phép thì phát hiện báo về cấp trên để có hướng xử lý. 

Đại úy Nguyễn Hoàng Thanh cho biết: Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, dự báo tình hình tội phạm buôn lậu có xu hướng chuyển sang vận chuyển bằng đường thủy và tình hình dịch bệnh diễn biễn phức tạp, người dân qua lại trên các tuyến đường thủy sẽ tăng vọt. Lực lượng CSGT đường thủy sẽ tăng cường công tác TTKS, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để bảo đảm TTATGT trên tuyến đường thủy nội địa và phòng ngừa người dân vượt biên trái phép góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết.

P.Công- N.Trang
.
.