Những chiến sĩ Công an làm báo trong đại dịch COVID-19

Thứ Sáu, 18/06/2021, 09:50
Là một trong những địa phương có dịch COVID-19 những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Hà Nam, 24/24 giờ bám trụ, túc trực không quản ngày đêm làm nhiệm vụ tại các chốt, khu cách ly, phong tỏa tại nhiều địa bàn ở huyện Lý Nhân và huyện Kim Bảng (Hà Nam).


Họ như những “lá chắn” vững vàng kiểm soát phòng, chống dịch, bảo đảm ANTT và trong số cán bộ thực hiện nhiệm vụ đó có những cán bộ làm công tác tuyên truyền - không quản ngại hiểm nguy, sẵn sàng đi vào tâm dịch để kịp thời ghi nhận, phản ánh những hình ảnh chân thực nhất, thông tin nhanh nhất, chính xác nhất.

Nhân lên hình ảnh đẹp trong dịch COVID- 19

Thời gian qua, cùng với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, các cán bộ làm công tác tuyên truyền - Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Hà Nam đã chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. 

Trên nhiều chương trình, nhiều bản tin của Đài PTTH Hà Nam, Truyền hình CAND, Báo Hà Nam, Báo CAND, Phát thanh CAND… luôn đều đặn đưa những thông tin do các CBCS làm công tác tuyên truyền Công an tỉnh gửi về từ các địa phương có dịch với nhiều nội dung như: Tình hình dịch bệnh, công tác truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các đồng chí lãnh đạo. 

Cán bộ, chiến sĩ Đội Tuyên truyền - Thi đua Khen thưởng Công an tỉnh Hà Nam tác nghiệp tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân.

Trao đổi về những khó khăn, vất vả của CBCS trong quá trình tác nghiệp tại các vùng dịch, Trung tá Vũ Minh Sơn, Phó trưởng Phòng Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an Hà Nam cho biết: “Với trách nhiệm của người cầm bút, bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp sẽ đến bất cứ đâu theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh giao. Chống dịch là trách nhiệm của mỗi người. Hy vọng với những thông tin được truyền tải nhanh, chính xác và đầy đủ, chúng tôi sẽ góp chút công sức vào công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Không chỉ lan tỏa tinh thần chống dịch của Chính phủ, của tỉnh mà chúng tôi còn muốn gửi đến độc giả những hình ảnh đẹp về tình người nơi tâm dịch, những khó khăn, vất vả của CBCS trên mặt trận phòng, chống dịch”…

Đến nhiều nơi tại các địa bàn có dịch, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền - Thi đua Khen thưởng, Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an Hà Nam tâm sự: “Có đi mới thấy được sự vất vả của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là lực lượng y, bác sỹ ở trong các khu cách ly, họ phải chạy đua với thời gian truy vết, khoanh vùng dập dịch, và họ tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm… tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Ngoài ra, lực lượng Công an, Quân đội tập trung không quản nắng mưa, hay nguy cơ nhiễm bệnh cao, họ đã phải hy sinh hạnh phúc riêng tư của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó…”.

Trưởng thành, bản lĩnh hơn trong gian khó

Với mong muốn góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp, phản ánh chân thực hình ảnh của các lực lượng đang hằng ngày căng mình làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, các CBCS làm công tác tuyên truyền Công an Hà Nam luôn sẵn sàng lên đường khi nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo đơn vị. Để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh thì ý thức “tự phòng” luôn được các anh, các chị đặt lên hàng đầu. 

Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tá Đặng Thị Lan Anh, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền - Thi đua Khen thưởng, Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an Hà Nam cho biết: “Chúng tôi được lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm trang bị đầy đủ phương tiện phòng, chống dịch và lãnh đạo đơn vị quán triệt về các biện pháp phòng dịch, được trang bị đồ bảo hộ, dung dịch sát khuẩn đầy đủ. Vì làm công tác tuyên truyền nên chúng tôi luôn hiểu rõ về công tác phòng dịch quan trọng như thế nào. Mỗi lần sử dụng xong tại một điểm phong tỏa là cởi bỏ, hạn chế đi lại nhiều, thậm chí có thời gian dài chỉ từ cơ quan đến chỗ tác nghiệp và ngược lại. Thời điểm những ngày đầu tiên lần thứ 4 bùng phát dịch, chúng tôi ở lại cơ quan trực chiến, nhiều hôm đưa tin buổi tối, thậm chí tham gia cùng lực lượng Công an cơ sở truy vết vào lúc nửa đêm. Điều này như một biện pháp tự cách ly, đồng thời đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cơ quan giao”.

Song hành cùng các lực lượng đang trực tiếp nơi tuyến đầu chống dịch, những chiến sỹ Công an cầm bút luôn trực tiếp tác nghiệp ở các điểm nóng, điểm cách ly tập trung để làm nhiệm vụ. Đại úy Trần Văn Đoàn, cán bộ Đội Tuyên truyền, thi đua khen thưởng Công an Hà Nam nhớ lại: “Như có lần chúng tôi mặc đầy đủ đồ bảo hộ vào tác nghiệp tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân vào một buổi sáng, đến chiều bên y tế thông báo khu đó có 5 ca dương tính, rất may chúng tôi có trang bị bảo hộ, giữ khoảng cách an toàn khi tác nghiệp và không phải phỏng vấn bệnh nhân đó nên yên tâm hơn”.

Cùng sát cánh ở những điểm nóng, Thượng úy Bùi Thị Phương Thảo, các đồng chí Lê Thị Phượng, Vũ Thị Hồng Sâm… bất kể là đêm hay ngày, cứ có lệnh là lên đường. “Vất vả là vậy nhưng so với những y bác sỹ, nhân viên y tế, những CBCS trên tuyến đầu chống dịch thì công việc của anh em chúng tôi chưa thấm vào đâu. Chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ và quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh, đồng nghiệp, của gia đình” - đó là tâm sự của Đại úy Trần Trung Dũng, cán bộ Đội Tuyên truyền - Thi đua Khen thưởng, Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an Hà Nam trong những ngày cùng đồng đội lăn lội bám địa bàn, bám chốt tại xã Đạo Lý, xã Công Lý, xã Bắc Lý, xã Chân Lý, thuộc huyện Lý Nhân và thị trấn Quế, huyện Kim Bảng.

Thực tế đã cho thấy, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, nhiều thông tin tuyên truyền được truyền tải tới người dân đều đảm bảo tính chính xác, khách quan, nhanh chóng. Tất cả các thông tin đều được lãnh đạo đơn vị kiểm duyệt chặt chẽ. Do nguồn nhân lực còn ít, mỗi cán bộ phóng viên của đơn vị đều tự sản xuất, biên tập và đọc lời cho các tin, bài. Sau khi có sản phẩm hoàn thiện sẽ gửi các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương để thông tin đến người dân. Có những ngày có hàng chục bản tin được sản xuất và gửi xuống cơ sở. Nhiều tác phẩm phát thanh được triển khai và phát trên loa của các xe lưu động đi vào từng ngõ, từng thôn, xóm tới người dân, mang lại hiệu quả tuyên truyền cao.

Dẫu biết rằng, dịch bệnh nguy hiểm, những CBCS phải đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào, nhưng với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, chúng tôi những CBCS Đội Tuyên truyền - Thi đua Khen thưởng, Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an Hà Nam vẫn từng ngày, từng giờ góp công sức nhỏ bé của mình cùng với chính quyền và nhân dân trong tỉnh đẩy lùi dịch bệnh.

Lan Anh - Lê Phượng
.
.