Nhiều điển hình trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” tại CA tỉnh Hà Nam

Thứ Năm, 11/06/2020, 18:03
Ngày 11/6, Công an tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua “ Vì An ninh Tổ quốc”; biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và triển khai phong trào thi đua ‘ Vì An ninh Tổ quốc’ giai đoạn 2020-2025. 


Dự, chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

5 năm qua, phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" của Công an tỉnh Hà Nam đã được triển khai sâu rộng, với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, qua đó khơi dậy lòng nhiệt huyết, ý chí phấn đấu; phát huy trí tuệ, tài năng sáng tạo trong mỗi CBCS. Qua thực hiện phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến; những gương người tốt, việc tốt trong công tác và chiến đấu. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới, đồng chí Trần Đức Vượng cùng 54 cá nhân điển hình được vinh danh tại Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Tấn Tới, đồng chí Trần Đức Vượng cùng 21 tập thể điển hình được vinh danh tại Hội nghị.

Nhiều CBCS sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ bảo vệ an ninh ở các địa bàn, lĩnh vực nguy hiểm, nhiều đồng chí nêu cao tinh thần, ý chí tiến công trấn áp tội phạm.

Nhiều CBCS dũng cảm xả thân mình trong giặc lửa, vượt qua bão lũ cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân. Cũng có những đồng chí sống và chiến đấu thầm lặng, chấp nhận thiệt thòi, hy sinh, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao Cờ thi đua xuất sắc cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Nam.

Điển hình như: Thiếu tá Nguyễn Anh Tú - Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 khi truy bắt bị đối tượng chém rách ngang vành tai phải, nhưng vẫn kiên quyết không lùi bước, áp sát, quật ngã, bắt giữ đối tượng côn đồ, hung hãn; Thiếu tá Vũ Văn Luyện - Trưởng Công an xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý trong quá trình truy bắt đối tượng hình sự nguy hiểm bị chém rách ngón tay trái; Trung tá Nguyễn Văn Cương, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Phủ Lý; Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàn, Phó Trưởng Công an phường Thanh Châu đã bị phơi nhiễm HIV trong đấu tranh, bắt giữ đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; Đại úy Lê Khương Duy và Đại úy Trần Hồng Sơn, Phó Đội trưởng Văn phòng Cơ quan CSĐT trong quá trình truy bắt tội phạm đã bị các đối tượng chống trả quyết liệt gây thương tích vẫn dũng cảm bắt giữ đối tượng đến cùng; Trung tá Nguyễn Quế Chinh, cán bộ Đội Quản giáo, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam đã vượt qua khó khăn về giới, yêu nghề, tận tâm tận vừa công tác, vừa truyền đạt kinh nghiệm cho cán bộ trẻ; Thiếu tá Đỗ Đức Tôn, Đội trưởng phòng Tham mưu luôn tận tụy, trách nhiệm, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, phục vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Công an.

Các điển hình tiên tiến tham gia giao lưu tại Hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ huy; đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ CBCS vững về chính trị, giỏi về pháp luật, nghiệp vụ, như: Thượng tá Lê Đức Tùng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Thượng tá Lê Ngọc Phùng,Trưởng phòng Tham mưu; Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng Công an thị xã Duy Tiên; Thượng tá Dương Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Bình Lục; Đại tá Phạm Kiên Cường,Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; Thượng tá Nguyễn Đạt Hữu, Trưởng phòng An ninh đối nội; Thượng tá Nguyễn Thị Huệ, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ...

Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho các cá nhân xuất sắc

Những hành động, việc làm đẹp, những tấm gương tiêu biểu điển hình trong CBCS Công an Hà Nam đã thể hiện càng trong gian nan, thử thách, hình ảnh người chiến sỹ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ càng thêm tỏa sáng. Ghi nhận thành tích của CBCS Công an tỉnh Hà Nam, trong 5 năm vừa qua, Công an tỉnh Hà Nam liên tục được Bộ Công an, UBND tỉnh Hà Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; gần 3.000 lượt CBCS các đơn vị trong Công an tỉnh được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh và các cấp tặng Bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm 2018, Đội Công an Thiết Dũng, ty Công an Hà Nam dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng đã ghi nhận, biểu dương 60 tập thể, 156 cá nhân điển hình tiên tiến của Công an tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015-2020, đặc biệt là 75 điển hình tiên tiến được lựa chọn tôn vinh tại Hội nghị lần này.

Nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp mà Công an tỉnh Hà Nam đã đề ra trong giai đoạn thi đua tới, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Công an Hà Nam cần chú trọng triển khai thực hiện: Trong đó, trước tiên cần xác định công tác thi đua khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, và cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy đối với mặt công tác này; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong tiên phong, gương mẫu chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua. 

Đồng thời cần làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động cho CBCS, phải làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào cách mạng tự giác của mỗi tập thể, cá nhân.

Tiếp tục tổ chức, triển khai phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực; gắn phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc" với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Mặt khác, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thi đua và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Chủ động phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, những cách làm hay, để nhân rộng, thúc đẩy phong trào; quá trình khen thưởng cần chú trọng khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực sự xứng đáng, trực tiếp công tác, chiến đấu ở cơ sở, nhất là ở những đơn vị mới thành lập, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân, từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao tinh thần thi đua và ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đối với mỗi CBCS…

Tâm Phạm – Anh Phượng
.
.