Công an Vĩnh Long tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Thứ Tư, 10/06/2020, 13:10
Ngày 10/6, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2015-2020 và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2020.

Hàng năm, Công an tỉnh Vĩnh Long đều tổ chức phát động thi đua trong toàn lực lượng với khẩu hiệu hành động cụ thể. Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức nhiều đợt thi đua ngắn hạn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, các chuyên đề công tác lập thành tích kỷ nhiệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng và các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Việc thực hiện phong trào tạo khí thế thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ công tác, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Giao lưu các điển hình tiên tiến tại hội nghị. 

5 năm qua, nhiều mô hình được xây dựng, duy trì, phát huy và ngày càng hiệu quả trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Công an chủ động tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác chuyên môn và hoạt động xã hội vì cuộc sống cộng đồng.

Trên lĩnh vực an ninh chính trị, Công an tỉnh Vĩnh Long triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác đảm bảo an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, dân tộc, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị. Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức 18 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào những vấn đề phức tạp nổi lên như: tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, các loại tệ nạn xã hội, thực hiện tốt giải pháp phòng ngừa, kiềm giảm tội phạm. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Thượng tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự trình bày tham luận tại hội nghị.

Chỉ số cải cách hành chính Công an tỉnh Vĩnh Long được Bộ Công an xếp loại tốt. Lực lượng Công an các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, chuyển hóa 20/23 xã phường, thị trấn phức tạp về an ninh trật tự. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, thực hiện thường xuyên. Hậu cần, kỹ thuật được đảm bảo, sẵn sàng phục vụ công tác, chiến đấu. Công tác khen thưởng được quan tâm đã tác động tích cực có sức lan tỏa, tạo sự phấn khởi, hăng hái thi đua, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển mạnh. Việc thực hiện các phong trào thi đua gắn với các Cuộc vận động trong CAND, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND vì nhân dân phục vụ. Cán bộ chiến sỹ an tâm công tác, tâm huyết với công việc, mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ông Trần Hoàng Tựu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Vĩnh Long, tặng thưởng Huân huy chương, Bằng khen cùng nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác. Tại hội nghị, Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc từ nay đến năm 2025, tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hoàng Tựu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long biểu dương, đánh giá cao các phong trào thi đua đang thực hiện, đã bám sát nhiệm vụ chính trị. Nhiều mô hình có sức lan tỏa, nâng cao chất lượng công tác, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đặc biệt là vai trò của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất của cán bộ chiến sỹ trong thực hiện phong trào thi đua, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tặng giấy khen 8 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. 12 tập thể và 91 cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

Văn Vĩnh
.
.