Nhà máy thuỷ điện Lai Châu: Công trình trọng điểm về an ninh quốc gia

Thứ Hai, 12/08/2019, 13:09
Sáng 12-8, tại TP Lai Châu, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã phối hợp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa công trình nhà máy thuỷ điện Lai Châu vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. 


Tới dự và chủ trì buổi lễ có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Giàng A Tính. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; Trung tướng Đường Minh Hưng, Cục trưởng Cục an ninh kinh tế (Bộ Công an)…

Tại buổi lễ, Giám đốc Công ty Thuỷ điện Sơn La Khương Thế Anh đã báo cáo tổng quan về Nhà máy thuỷ điện Lai Châu, vị trí và tầm quan trọng của nhà máy, đồng thời cũng nêu rõ phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới của đơn vị. 

Theo đó, công trình thuỷ điện Lai Châu có tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng, là nhà máy chiến lược đa mục tiêu. Công trình thuỷ điện Lai Châu là bậc thang thuỷ điện lớn thứ ba của Việt Nam, được xây dựng trên chính dòng sông Đà, liền kề phía thượng lưu thuỷ điện Sơn La. Thuỷ điện Lai Châu chính thức hoàn thành vào cuối năm 2016, tổ máy số 3 chính thức hoà lưới điện quốc gia vào tháng 12 năm 2016.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi lễ.

Là đơn vị chủ đạo trong công tác đảm bảo an ninh tại khu vực Nhà máy, đại diện Cục an ninh kinh tế - Trung tướng Đường Minh Hưng, Cục trưởng đã công bố quyết định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa công trình Nhà máy thủy điện Lai Châu vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; thông báo phân công nhiệm vụ các đơn vị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia – Nhà máy Thủy điện Lai Châu.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã biểu dương và chúc mừng thành tích mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn vận hành Nhà máy Thủy điện Lai Châu, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công trình thuỷ điện Lai Châu, tuy nhiên đồng chí cũng nêu rõ những khó khăn, thuận lợi còn đang hiện hữu; trong đó tình hình an ninh trong và ngoài nước có sự ảnh hưởng vô cùng lớn đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Đảm bảo được an ninh trật tự tại công trình cũng góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực nói riêng và cả nước nói chung. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng yêu cầu các đơn vị liên quan như Tập đoàn Điện lực Việt Nam Công ty thuỷ điện Sơn La và Công an tỉnh Lai Châu, Quân đội… tiếp tục phối hợp để sớm triển khai những kế hoạch theo đề án công trình quan trọng với an ninh quốc gia.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan và chủ đầu tư quan tâm chỉ đạo làm tốt một số nội dung  năm công tác trọng tâm trong đó nhấn mạnh sự Phối hợp giữa lực lượng công an và các cơ quan ban, ngành có liên quan dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ các cấp với mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ và tuyệt đối an ninh của nhà máy. Bổ sung quy chế phối hợp cho phù hợp với tình hình mới, đảm bảo thông tin luôn được trao đổi hai chiều thường xuyên, liên tục. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đề nghị Cục An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu kịp thời trao đổi tình hình về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm để nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho cán bộ, công nhân viên nhà máy. Tham mưu và hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty thuỷ điện Sơn La có phương án chủ động bảo vệ cán bộ và tài sản khi có tình huống xấu xảy ra… Bằng mọi cách đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Nhà máy thuỷ điện Lai Châu – Công trình quan trọng liên quan tới an ninh quốc gia.

Phong Sơn
.
.