Người chỉ huy góp phần giữ bình yên vùng cát trắng

Thứ Hai, 10/05/2021, 07:23
Được Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình khoảng thời gian chưa dài nhưng Đại tá Nguyễn Tiến Nam đã để lại nhiều dấu ấn cá nhân được người dân trên địa bàn vùng cát tin yêu.

Trong trận lũ lịch sử 2020, bên cạnh chỉ huy CBCS Công an giúp dân, Đại tá Nguyễn Tiến Nam cùng đồng chí, đồng đội không quản ngày đêm lên thuyền vượt sóng đến các làng quê bị ngập sâu nhất để cứu hộ, cứu trợ người dân. Cũng trong năm qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt tấn công triệt phá các ổ, nhóm tội phạm; đem lại sự bình yên cho người dân vùng cát.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Gần dân để hiểu dân, giúp dân

Trong các buổi họp, giao ban của Công an tỉnh Quảng Bình, Đại tá Nguyễn Tiến Nam thường xuyên nhắc nhở CBCS phải luôn quán triệt tinh thần gần dân để hiểu dân, giúp dân. Ngay khi mới về công tác tại Quảng Bình, Đại tá Nguyễn Tiến Nam xác định: Đưa Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã là một chủ trương đúng đắn của Bộ Công an, rất thiết thực với tình hình thực tiễn. Vì vậy, Đại tá Nguyễn Tiến Nam cùng tập thể Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình ráo riết chỉ đạo để rồi có kết quả Công an tỉnh Quảng Bình trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã…

Đại tá Nguyễn Tiến Nam Nam thăm hỏi, tặng quà bà con vùng lũ (tháng 10/2020).

Trận đại hồng thủy tháng 10/2020, chỉ vài tiếng đồng hồ, nước đã ngập sâu hàng ngàn nhà dân ở các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn, Minh Hóa, Quảng Trạch…, tỉnh Quảng Bình. Đại tá Nguyễn Tiến Nam đã chỉ đạo hàng ngàn CBCS Công an tỉnh Quảng Bình có mặt tại các rốn lũ, trắng đêm cứu dân, cứu tài sản của nhân dân.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam chỉ đạo: “Cứu dân là nhiệm vụ hàng đầu”. Hơn 3.000 lượt CBCS kịp thời, ứng cứu, sơ tán hàng ngàn người dân đến nơi an toàn; vận động di dời gần 20 ngàn hộ dân. Đặc biệt, Công an tỉnh Quảng Bình đã giải cứu thành công 18 hành khách trên xe khách bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực Khe Gát, thị trấn Nông trường Việt Trung.

Đã hơn nửa đêm, Đại tá Nguyễn Tiến Nam đang chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn ở Lệ Thủy thì nhận tin báo: “Xe ôtô khách chở gần 20 người bị nước lũ cuốn trôi ở Bố Trạch, xin ý kiến chỉ đạo gấp”. Chiếc xe khách BKS 43B-02454 của Công ty TNHH Du lịch Quảng Hà bị nước lũ cuốn trôi ra khỏi mặt đường hơn 30m. Trên xe ôtô khách có 18 người, trong đó có 4 phụ nữ và 2 trẻ em không ngớt tiếng la hét, sợ hãi cầu cứu.

Với kinh nghiệm của người nhiều năm công tác, nhiều lần tham gia cứu dân ở vùng lũ, Đại tá Nguyễn Tiến Nam chỉ đạo: Cứu người như cứu hỏa, không đưa ca nô ra vì chờ đưa ca nô từ nơi khác đến có thể chiếc xe sẽ bị lũ nhấn chìm, hoặc lật gây thương vong cho hành khách. Đại tá Nguyễn Tiến Nam chỉ đạo chọn những CBCS giỏi bơi lội sông nước nhất, cùng phối hợp với người dân địa phương cứu thành công tất cả hành khách. Đại tá Nguyễn Tiến Nam thường trao đổi với CBCS, dù có khó khăn đến mấy, thiên tai bão lũ có nguy hiểm đến đâu, CBCS cũng phải sẵn sàng có mặt. Khi khó khăn nhất, khi vất vả nhất là khi dân cần CBCS Công an có mặt bên cạnh nhất.

Tấn công mạnh tội phạm, giữ bình yên vùng cát

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Tiến Nam, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã liên tục tấn công các ổ, nhóm tội phạm, bắt giữ hàng trăm đối tượng. Nhiều người dân Quảng Bình vẫn nhớ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Với sự chỉ đạo quyết liệt, nhiều cách làm mới của Đại tá Nguyễn Tiến Nam vừa có tình, có lý mà nhiều địa bàn ở Quảng Bình không hề có tiếng pháo, người dân trên địa bàn vừa bất ngờ, thán phục và thêm tin yêu lực lượng Công an.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam trực tiếp chỉ đạo khám phá vụ vận chuyển ma túy tại khu vực biên giới.

Xác định ma túy, tín dụng đen, đánh bạc là “tội phạm của tội phạm”, nếu không sớm dẹp bỏ, xử lý nghiêm sẽ làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác như giết người, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích… Chính vì vậy, Đại tá Nguyễn Tiến Nam đã tập trung chỉ đạo các lực lượng tập trung đấu tranh mạnh, xử lý tận gốc những ổ, nhóm hoạt động gây bức xúc trên địa bàn. Việc đấu tranh triệt phá các đường dây đánh bạc lớn, gây bức xúc trong nhân dân cũng được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đấu tranh tận gốc và không có “vùng cấm”.

Nhờ việc xác định và tập trung “đánh đúng, đánh trúng, đánh dập đầu” đối tượng, và thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp với phòng ngừa xã hội đã góp phần kiểm tỏa sự gia tăng của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Tỷ lệ điều tra, xử lý án của Công an tỉnh Quảng Bình đạt trên 90%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%. Trong thời gian qua, Quảng Bình là tỉnh phát triển nhanh, mạnh về du lịch, bất động sản… nhưng ANTT luôn được giữ vững và không có tội phạm dám hoạt động kiểu băng, ổ nhóm trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam trình bày chương trình hành động với cử tri trước kì bầu cử Quốc hội khóa XV.

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Đại tá Nguyễn Tiến Nam đã cùng Ban Giám đốc chỉ đạo lực lượng Công an Quảng Bình chủ động, khẩn trương và kịp thời “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, quản lý tốt địa bàn, đặc biệt là các địa bàn có nhiều người nước ngoài cư trú, lao động và làm việc; bảo đảm tuyệt đối ANTT tại các khu cách ly tập trung. Đồng thời, triển khai thực hiện “chiến dịch” cấp CCCD gắn chíp với tinh thần phục vụ Nhân dân “Làm hết việc, không làm hết giờ”, phục vụ nhân dân một cách thuận lợi nhất…

Dương Sông Lam
.
.