Người cán bộ Cảnh sát hình sự say mê nghiên cứu khoa học

Thứ Bảy, 03/04/2021, 07:08
Đại úy Liên Công Tài, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Tháp, đã thực hiện tốt vai trò tham mưu chuyên đề, đề tài khoa học phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm. Quá trình công tác, anh thực hiện hiệu quả các công trình cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em.


Năm 2020, Đại úy Liên Công Tài đã hoàn thành việc nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở về "Phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích ở địa bàn nông thôn tỉnh Đồng Tháp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự". 

Đề tài phân tích đánh giá toàn diện, chính xác thực trạng, tình hình, kết quả công tác phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn nông thôn. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng ngừa tội phạm, làm rõ nguyên nhân phát sinh tội phạm, công tác phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích nói chung và hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích ở địa bàn nông thôn nói riêng. Đề tài được Hội đồng khoa học Công an tỉnh đánh giá cao về tính khả thi cũng như khả năng ứng dụng trong công tác phòng ngừa tội phạm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số đối tượng tụ tập tổ chức đánh bạc tại các địa bàn giáp ranh. Đại úy Liên Công Tài chủ động tham mưu lãnh đạo đơn vị thành lập các tổ công tác địa bàn, phối hợp với Công an các địa phương giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Kết quả qua hơn một tháng triển khai đã triệt xóa được 23 tụ điểm tệ nạn xã hội, bắt 271 đối tượng, bắt 7 đối tượng truy nã… 

Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập tổ truyền thông, tư vấn phòng ngừa trẻ em bị xâm hại, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình và mua bán người, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Cảnh sát hình sự. Tổ truyền thông đã trực tiếp hỗ trợ tư vấn pháp luật, giải đáp thắc mắc cho 45 trường hợp, tiếp nhận nhiều tin báo tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội có giá trị, giúp lực lượng Công an triệt xóa được nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội.

Hai năm liền Đại úy Liên Công Tài đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen. Bộ Công an tặng bằng khen cho Đại úy Liên Công Tài, với thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND từ năm 2018 đến năm 2019. Đại úy Liên Công Tài cũng được trao giải thưởng Trần Trung Sỹ và được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ.

Quá trình công tác, Đại úy Liên Công Tài luôn tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, nhất là hoạt động hướng về cộng đồng xã hội. Năm 2020, chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tích cực vận động, đóng góp kinh phí phối hợp trao tặng 70 chiếc xe đạp, 50 thẻ bảo hiểm y tế, nhà nghĩa tình đồng đội và 150 phần quà cho các em học sinh nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng...

Ngọc Hân - Văn Vĩnh
.
.