Cảnh sát hình sự triệt phá 14 chuyên án lớn

Chủ Nhật, 14/03/2021, 08:54
Thời gian qua, Cục Cảnh sát hình (CSHS) sự phối hợp Công an các tỉnh, thành phố triển khai nhiều biện pháp, phát huy sức mạnh, kinh nghiệm điều tra, phá 14 chuyên án lớn, 3 tụ điểm dư luận xã hội quan tâm.

Thực hiện Điện 1345/ĐK-HT của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Cục CSHS đã chỉ đạo lực lượng CSHS toàn quốc thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tập trung chỉ đạo các mặt công tác từ phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ đến trấn áp tội phạm; nắm những vấn đề nổi về tội phạm đã kịp thời được giải quyết, không để các điểm nóng về hình sự, các tổ chức tội phạm hoạt động lộng hành gây bức xúc dư luận. Trấn áp các băng nhóm tội phạm lưu manh, côn đồ, hoạt động “tín dụng đen”. Tổ chức điều tra, khám phá, truy bắt nhanh đối tượng truy nã và các đối tượng gây án.

Cục Cảnh sát hình sự bàn giao các cháu bé sơ sinh cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chăm sóc.

Ngay từ những ngày đầu cao điểm, Cục CSHS đã tổ chức lực lượng triệt phá 14 chuyên án, 3 tụ điểm, trong đó có những chuyên án lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Điển hình, ngày 18/12/2020, triệt phá chuyên án đấu tranh với băng nhóm tàng trữ vũ khí, tổ chức đánh bạc và đánh bạc hoạt động trên địa bàn xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Ban chuyên án đã bắt quả tang 13 đối tượng; thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn ghém cùng tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, trên 52 triệu đồng, 2 xe ôtô, 4 dao, cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Đây là băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động, phức tạp, Cục CSHS đang tiếp tục tập trung chỉ đạo điều tra, mở rộng.

Ngày 2/2, Cục CSHS chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đấu tranh, triệt phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Giáp Văn Tiến tại nhà nghỉ Thập Bắc, thôn Buộm, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, đang có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng AK cùng hộp tiếp đạn, 1 khẩu súng hiệu Stevens, 1 khẩu súng dài hiệu USSR; 2 quả lựu đạn, 47 viên đạn các loại (trong đó có 39 viên đạn AK, 4 viên đạn súng săn và 4 viên loại đạn khác).

Mới đây, ngày 25/2, Cục CSHS đã triệt phá chuyên án đường dây tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi. Chuyên án đã giải cứu thành công và an toàn 5 bé trai sơ sinh (đều dưới 20 ngày tuổi), ngăn chặn việc bán con của 1 phụ nữ đang mang thai tháng thứ 8. Đến nay, cơ quan Công an đã khởi tố, tạm giam 8 bị can, gồm: Mai Minh Chung, Đặng Trương Đào Nguyên Anh, Ninh Thị Hải Yến, Nguyễn Hồng Quang, Vũ Thị Mai Hoa, Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Văn Nhiễu và Lâm Tố Uyên. Đây là chuyên án có quy mô đặc biệt lớn, đã bắt giữ được đối tượng cầm đầu và các đối tượng tham gia tổ chức mua bán người dưới 16 tuổi.

Các bị can Mai Minh Chung, Ninh Thị Hải Yến và Đặng Trương Đào Nguyên Anh cầm đầu đường dây mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 6/2, Cục CSHS  và Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện và bắt giữ đường dây buôn lậu xăng dầu tại khu vực tổ 9, ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Bắt giữ 16 đối tượng và 5 tàu chở xăng dầu, tạm giữ 2 thùng bột tạo màu để pha chế xăng giả, khoảng 1.500 tấn xăng và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan khác. 

Ngày 28/2, đấu tranh triệt phá băng nhóm đối tượng hoạt động cướp giật tài sản tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Kết quả: Bắt 3 đối tượng, thu giữ 1 xe tải, 1 xe máy, 7 sợi dây chuyền, 7 triệu đồng, 2 bình xịt hơi cay, 2 cây ba trắc và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan… Ngày 21/12/2020, xác minh, giải cứu nạn nhân Vàng Thị Dinh (SN 1999), trú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, nghi bị lừa bán sang Trung Quốc… Ngoài ra, Cục CSHS xác lập, triệt phá 3 chuyên án, truy bắt đối tượng truy nã (trong đó có 1 đối tượng người Trung Quốc có lệnh truy nã quốc tế; 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và 2 đối tượng trốn trên 20 năm).

Thời gian tới, Cục CSHS tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến phương thức, thủ đoạn của tội phạm; vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; xây dựng những chuyên mục phát thường kỳ trên đài phát thanh địa phương để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đưa tin bài phản ánh về lực lượng Công an, về công tác phòng, chống tội phạm, các vụ án điểm, xét xử lưu động. Tham mưu ban giám đốc chỉ đạo các lực lượng tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào, các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, các mô hình tự quản phát huy hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm, giải quyết được một số mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng, chống tội phạm. 

Phối hợp các lực lượng trị an cơ sở, dân phòng, tự quản tuần tra, kiểm soát nhất là vào ban đêm để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm… Thông qua hoạt động nghiệp vụ lực lượng CSHS tiến hành gọi hỏi, răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn chuẩn bị hoạt động phạm tội để phòng ngừa tội phạm. Một số địa phương tổ chức lực lượng tuần tra hoặc đề xuất Ban Giám đốc thành lập các tổ tuần tra phối hợp giữa CSHS, CSCĐ, CSGT phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt chú ý các đối tượng mang theo vũ khí, nhất là súng, vật liệu nổ, dao, kiếm để gây án.

Minh Hiền
.
.