Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CAND

Thứ Ba, 28/03/2017, 18:43
Ngày 28-3, tại Hà Nội, Bộ Công an và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong CAND.

PGS.TS Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công an tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chất lượng, đảm bảo bám sát khung chương trình. Những cán bộ được Bộ Công an cử đi học đáp ứng tốt các điều kiện, yêu cầu theo quy định của Học viện.

Năm 2016, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đào tạo cho Bộ Công an 290 học viên cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung. Riêng năm 2017, Học viện sẽ đào tạo cho Bộ Công an 220 học viên cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung và 50 học viên hệ tập trung.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt ngành Công an như chương trình đào tạo về cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chức trách, quy trình cấp giấy xác định trình độ cao cấp lý luận chính trị; thống nhất lại chương trình đào tạo tại các trường chính trị đảm bảo chất lượng, kỷ cương, đảm bảo đúng quy định của Đảng và của ngành Công an.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị thời gian tới, các đơn vị chức năng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Công an cần chủ động tiến hành trao đổi, nghiên cứu và thống nhất các nội dung tiến tới ký kết thỏa hợp tác giai đoạn mới giữa hai đơn vị; chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất nhu cầu mở lớp hằng năm.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, việc thống nhất nội dung giảng dạy trong hệ thống các trường chính trị, đảm bảo bám sát khung chương trình đã được phê duyệt, có sự liên hệ thực tiễn.

Minh Hiền
.
.