Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện của lực lượng CSCĐ

Thứ Sáu, 12/03/2021, 13:15
Sáng 12/3, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ...

Theo Báo cáo tổng kết công tác huấn luyện năm 2020, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an địa phương theo hệ lực lượng về huấn luyện theo 4 chuyên đề chính, đó là: Huấn luyện thường xuyên và rèn luyện thể lực, huấn luyện nâng cao, huấn luyện hành quân dã ngoại, tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ. 

Cấp ủy, lãnh đạo và chỉ huy các cấp đã tổ chức triển khai nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, chủ động khắp phục khó khăn, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện theo từng nội dung, chương trình, kế hoạch; hệ thống tài liệu, giáo án bài giảng phù hợp với đối tượng huấn luyện. Kết thúc các nội dung huấn luyện các đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, đồng thời rút kinh nghiệm, tổ chức huấn luyện đảm bảo an toàn cao nhất về mọi mặt, sẵn sàng ra quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Qua theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả công tác huấn luyện của các đơn vị, địa phương, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã công nhận 54 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị huấn luyện Giỏi" (trong đó có 18 đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh và 36 Phòng CSCĐ Công an các địa phương); 31 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị huấn luyện Khá" (2 đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh và 29 Phòng CSCĐ Công an các địa phương)...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dưới sự điều hành của Trung tướng Phạm Quốc Cương, hội nghị đã thảo luận, tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện trong thời gian tới; khắc phục những khó khăn, vướng mắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả trong công tác huấn luyện của lực lượng CSCĐ thời gian vừa qua.

Đồng chí Thứ trưởng cho rằng, dự báo tình hình quốc tế, khu vực và trong nước đang diễn biến phức tạp, đại dịch COVID-19 lan rộng khắp thế giới, nằm ngoài dự báo của các quốc gia, ảnh hưởng kinh tế xã hội và tác động tình hình an ninh, trật tự (ANTT). Mối đe dọa an ninh phi truyền thống này đã tác động đến lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng, do đó Bộ Tư lệnh CSCĐ cần tăng cường chất lượng công tác huấn luyện, nâng cao tính chiến đấu, tính chuyên nghiệp, kỹ chiến thuật của CSCĐ, Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN).

Tư lệnh CSCĐ đã trao chứng nhận "Đơn vị huấn luyện Giỏi" cho đại diện 14 tập thể, đồng thời tặng Giấy khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, trước những bất ổn về ANTT tại các vùng chiến lược, tình hình tội phạm ma túy dự báo sẽ khốc liệt và phức tạp hơn, đòi hỏi lực lượng CSCĐ phải thường xuyên căng mình thường trực chiến đấu, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. 

"Trong thành tích chung của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy có đóng góp một phần không nhỏ của điểm tựa rất tin cậy là lực lượng CSCĐ, các đồng chí luôn đối mặt trực tiếp với nhiều hiểm nguy. Trước diễn biến ngày càng khốc liệt, đòi hỏi công tác huấn luyện của lực lượng CSCĐ cần được chuẩn bị kỹ càng hơn, chuyên nghiệp và khoa học hơn", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhất trí cao với mục tiêu 70-80% thời lượng công tác của các đơn vị CSCĐ, CSĐN là dành cho huấn luyện, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị công tác huấn luyện phải được tiến hành thường xuyên, liền mạch, không chỉ ở Bộ Tư lệnh CSCĐ mà còn ở lực lượng CSCĐ Công an các đơn vị, địa phương. Tăng cường kỷ luật huấn luyện, thời lượng huấn luyện, chất lượng huấn luyện dựa trên tính đặc thù của lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu lực lượng CSCĐ chú trọng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên cập nhật tình hình thời sự, chính trị cho CBCS. Rà soát, xây dựng, đổi mới chương trình huấn luyện cho phù hợp với tình hình hiện nay; tập trung mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác huấn luyện của lực lượng CSCĐ...

Tại hội nghị, Tư lệnh CSCĐ đã trao chứng nhận "Đơn vị huấn luyện Giỏi" cho đại diện 14 tập thể, đồng thời tặng Giấy khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc.

Quỳnh Vinh
.
.