CSCĐ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo

Thứ Tư, 23/12/2020, 19:17
Ngày 23/12, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Lễ đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (25/8/1990 - 25/8/2020). Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ dự và chúc mừng đơn vị. 


Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 tiền thân là Tiểu đoàn Huấn luyện - Cục Cảnh sát bảo vệ, Tổng cục Cảnh sát nhân dân. Trải qua quá trình 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trung tâm đã kiện toàn, ổn định với 2 doanh trại đóng quân, đội ngũ cán bộ có trình độ cao, chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo cơ bản qua các trường trong và ngoài lực lượng, đáp ứng công tác huấn luyện quy mô lên tới 2.000 học viên. 

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quốc Cương trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân xuất sắc

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Quốc Cương trao Bằng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1

Thiếu tướng Phạm Văn Bảng, Phó Tư lệnh CSCĐ trao Giấy khen của Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng các tập thể, cá nhân

Đặc biệt năm 2019, thực hiện chủ trương của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc đưa sinh viên chiêu sinh năm 2019-2020 của các trường Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân về Bộ Tư lệnh CSCĐ huấn luyện đầu khoá, xác định đây là nhiệm vụ mới, khó khăn nhưng hết sức tự hào, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm đã chủ động xây dựng cơ sở vật chất, khung chương trình huấn luyện, thường xuyên đôn đốc học viên đạt hiệu quả cao nhất. Năm 2020, tiếp tục chủ trương trên, đơn vị đã tiếp nhận hơn 2.000 học viên các trường CAND bước vào huấn luyện đầu khoá…

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Quốc Cương khẳng định, trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Chính phủ, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Tư lệnh; chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, giữ vững phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm pháp luật, quy định của ngành, nội quy đơn vị và điều lệnh CAND. 

Các đại biểu dự buổi lễ.

Cùng với đó, khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án tổ chức lại công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và sắp xếp hệ thống Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống tài liệu huấn luyện cho các đối tượng; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo góp phần xây dựng lực lượng CSCĐ “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

Vũ Linh
.
.