Nhiều đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện

Thứ Sáu, 17/04/2020, 15:52
Sáng 16/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường (Cục Cảnh sát Môi trường), Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) và Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phối hợp Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình giọt máu nghĩa tình”.

Chương trình nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ CAND tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, vì sức khỏe cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; Cục Cảnh sát Môi trường; Cục Cảng sát QLHC về TTXH; Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, phát biểu tại Lễ phát động, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ 4 đơn vị phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vì nhân dân phục vụ, hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu cứu người; thể hiện mỗi cán bộ, chiến sỹ là những người tiên phong, đi đầu hưởng ứng phong trào tình nguyện hiến máu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện. 
Thiếu tướng Trần Minh Lệ, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an tham gia hiến máu.

Khai báo thông tin sức khỏe trước khi tham gia hiến máu.
Lấy máu xét nghiệm trước khi hiến máu.

Các cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu.
Các cán bộ chiến sĩ hăng hái đăng ký tham gia hiến máu

Thượng tá Trần Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường tham gia hiến máu. 

Cán bộ chiến sĩ tại buổi hiến máu tình nguyện

Theo đại diện Ban tổ chức, để đảm bảo an toàn cho CBCS tham gia hiến máu, trong công tác tổ chức, khu vực hiến máu được bố trí hợp lý, đảm bảo khoảng cách an toàn. Tất cả cán bộ, nhân viên y tế cùng CBCS tham gia chương trình ngoài lấy máu xét nghiệm kiểm tra y tế theo quy trình, các CBCS đều phải chấp hành kiểm tra thân nhiệt, khai báo thông tin sức khoẻ và chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Kết thúc chương trình, đã có gần 500 CBCS tham gia hiến máu với tổng lượng máu thu được gần 300 đơn vị máu.

Tâm Phạm
.
.