Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra cơ bản PCCC

Thứ Tư, 10/07/2019, 17:03
Ngày 10-7, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.


6 tháng đầu năm 2019, cả nước xảy ra 1.927 vụ (với 1.843 vụ cháy tại cơ sở, nhà dân, phương tiện giao thông, 84 vụ cháy rừng). Thiệt hại do cháy gây ra làm 59 người tử vong, bị thương 64 người, thiệt hại về tài sản khoảng 654,94 tỷ đồng và 408 ha rừng; xảy ra 15 vụ nổ, làm chết 5 người, bị thương 15 người. 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lê Qúy Vương trao Bằng khen cho Thượng tá Bùi Quang Việt.

Đơn cử, ngày 12-4, xảy ra vụ cháy khu nhà xưởng tại phường Trung Văn, TP Hà Nội làm 8 người chết (Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm liên quan đến vụ cháy); ngày 15-3, vụ cháy tiệm sửa chữa điện máy tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm 3 người chết; ngày 11-4, vụ cháy 19.500m2 nhà xưởng của Công ty Logistic Pan Pacific tại Bình Dương và gần đây đã xảy ra liên tiếp các vụ cháy rừng tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên – Huế… 

Nguyên nhân gây cháy đã điều tra làm rõ 1. 488 vụ, trong đó do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện khoảng 809 vụ…. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã thực hiện 2.218 vụ CNCH, tổ chức hướng dẫn thoát nạn hàng nghìn người; trực tiếp cứu được 254 người; tìm được 185 thi thể người bị nạn bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương trao Bằng khen của Bộ Công an cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
Trao Bằng khen của Bộ Công an cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Qúy Vương nhấn mạnh, những cố gắng, nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC trong 6 đầu năm đã góp phần kiềm chế tình hình cháy và thiệt hại do cháy gây ra. So với cùng kỳ năm 2018, tình hình cháy giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ cháy giảm, số người chết giảm 1 người, số người bị thương giảm 46 người, thiệt hại tài sản giảm 66%.  

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Qúy Vương biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích của lực lượng Cảnh sát PCCC trong công tác phòng ngừa, đặc biệt tham gia chữa cháy, CNCH vừa qua.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương đề nghị, thời gian tới, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH; huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc đối với công tác này. 

Tham mưu, triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 – 2018…; hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý trong lĩnh vực PCCC, CNCH cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, mô hình tổ chức mới của lực lượng; Công tác PCCC quán triệt phương châm “4 tại chỗ” đối với các loại hình cháy, lấy phòng ngừa là chính, đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp giáo dục, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, CNCH; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra cơ bản về PCCC; ứng phó với cháy, nổ có các phương án cụ thể, phối hợp với các lực lượng chữa cháy… 

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; nêu cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ trong công tác PCCC…

Nhân dịp này, Thượng tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 cá nhân, 2 tập thể được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 25 cá nhân nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Minh Hiền
.
.