Lực lượng Cảnh sát kinh tế dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên

Chủ Nhật, 14/07/2019, 08:38
Đoàn đại biểu Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hiển, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên; Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Hướng tới kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20-7-1962 – 20-7-2019), 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2019) và 63 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10-8-1956 – 10-8-2019), ngày 13-7, Đoàn đại biểu Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hiển, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên; Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu dâng lên nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, lực lượng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu luôn phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần đoàn kết; không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Sau khi trồng cây lưu niệm ở Khu Di tích Kim Liên, Đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ở xã Nam Trung, Nam Đàn. Trước anh linh của cố Bộ trưởng, Đoàn đại biểu nguyện mãi noi gương đồng chí, đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; luôn học tập làm theo lý luận của đồng chí để xây dựng lực lượng CAND nói chung, đơn vị nói riêng ngày càng chính quy, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng trong dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hiển cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Hoà (96 tuổi), ở xóm Mậu 2, xã Kim Liên, Nam Đàn. Mẹ có 2 con là liệt sỹ, hai con là thương binh. Đây là hoạt động ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu nhằm tri ân công lao to lớn của những người con đất Việt đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Minh Tâm
.
.