Lập tổ lưu động đến các chùa cấp CCCD

Thứ Hai, 05/07/2021, 09:02
Ban lãnh đạo Công an huyện Trà Cú đã dựa trên đặc thù của địa bàn, chọn các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer làm nơi thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.


Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer, chiếm tỷ lệ 62% dân số. Đây cũng là huyện có nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer nhất của Trà Vinh, với 37 ngôi chùa trải đều ở các xã, thị trấn. Ban lãnh đạo Công an huyện Trà Cú đã dựa trên đặc thù của địa bàn, chọn các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer làm nơi thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD).

Ngay từ khi triển khai chiến dịch, Ban lãnh đạo Công an huyện trực tiếp trao đổi với Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện và được sự đồng tình cao. Hòa thượng Kim Ngọc Toàn - Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Trà Cú cho biết, ngoài việc tạo điều kiện để Công an huyện thực hiện thu nhận hồ sơ tại các điểm chùa, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Trà Cú đã kêu gọi các vị chức sắc, ban quản trị các chùa thông tin về lợi ích khi được cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử và vận động bà con phật tử tích cực đến làm hồ sơ khi có thông báo của Công an huyện.

Với hình thức cuốn chiếu, Công an huyện tổ chức thu nhận hồ sơ CCCD hết điểm chùa này sẽ chuyển sang điểm chùa khác. Với mỗi điểm chùa, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ từ 7 đến 10 ngày và làm việc xuyên suốt 24/24 giờ đồng hồ để hoàn thành tất cả hồ sơ người dân đến đăng ký. Trai đường của chùa Xoài Xiêm Thmay trở thành khu vực thu nhận hồ sơ CCCD ở xã Ngãi Xuyên vào những ngày giữa tháng 5 vừa qua. 

Đại đức Thạch Nhứt, Trụ trì chùa Xoài Xiêm Thmay - Phó Chủ tịch thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Trà Cú cho biết, trước khi chọn địa điểm này, ông cùng với Ban lãnh đạo Công an huyện đã khảo sát một số nơi trong khu vực chùa và thấy rằng trai đường là nơi rộng rãi, thoáng mát, phù hợp cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. 

Ông còn bố trí mái hiên di động bên ngoài trai đường để người dân đến ngồi chờ đến lượt làm thủ tục. Vào ngày rằm, 30 âm lịch hằng tháng, bà con phật tử thường đến chùa theo phong tục, sư cũng thường xuyên giải thích về quyền lợi khi được cấp CCCD. 

Việc thông báo này được sư cả dùng tiếng Khmer để bà con nắm bắt rõ ràng, đầy đủ và truyền tải lại cho những người xung quanh chưa tiếp cận được thông tin.

Mỗi tháng, bà Thạch Thị Sa Moe (ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên) đều đặn đến chùa hai lần nên cảm giác rất quen thuộc. “Khi vào chùa làm CCCD, tôi thấy tâm trạng rất thoải mái”, bà Moe nói. Hiện nay, Công an huyện có 3 tổ công tác lưu động với trên 30 CBCS tham gia, thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ theo ca. Ca thứ nhất bắt đầu từ 6h sáng đến 14h, ca thứ hai từ 14h đến 22h và ca còn lại làm đến 6h sáng hôm sau. 

Nhờ tích cực thực hiện công tác vận động, tuyên truyền, nhất là sự giúp đỡ của các vị chức sắc, số lượng người dân đến làm CCCD rất đông. Hàng ngày mỗi tổ hoàn thành khoảng 500-600 hồ sơ. Tuy khối lượng công việc rất lớn, CBCS luôn giữ đúng lễ tiết, tác phong, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tô đậm hình ảnh đẹp của người CBCS Công an vì dân phục vụ. 

Chị Kim Thị Cúc Xinh (xã Lưu Nghiệp Anh) mới sinh con nhỏ được hơn 4 tháng, khi nghe thông báo có tổ công tác đến chùa Xoài Dột làm CCCD, cũng đã tranh thủ đến làm. Được ưu tiên giải quyết hồ sơ sớm, chị rất vui và chia sẻ: “Gia đình em đi làm nông và làm công ty hết nên em phải bồng con theo. Mấy anh ở tổ công tác đã giữ con giùm khi em làm thủ tục hồ sơ và lăn tay”.

Theo tiến độ đến cuối tháng 5, Công an huyện Trà Cú đã hoàn thành gần 80% chỉ tiêu thu nhận hồ sơ CCCD do Ban Giám đốc Công an tỉnh giao. Công an huyện Trà Cú đang đứng đầu trong bảng cập nhật số liệu hàng ngày về hồ sơ thu nhận của Công an cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Để có kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của từng CBCS, còn có sự đóng góp của các vị chức sắc trong việc tạo điều kiện thuận lợi để tổ công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban lãnh đạo Công an huyện Trà Cú quán triệt cho CBCS vừa thực hiện công tác cấp CCCD, vừa đảm bảo tốt công tác phòng dịch tại các điểm lưu động. 

Tổ công tác còn bố trí thời gian một cách hợp lý để người dân không phải chờ đợi lâu. Trừ những trường hợp được ưu tiên giải quyết sớm là người cao tuổi, bệnh tật, phụ nữ mang thai và có con nhỏ, các hồ sơ khác đều được tổ công tác quyết theo số thứ tự. 

Để người dân không phải chờ lâu, CBCS đã ước lượng thời gian và thông báo cho người dân có thể về nhà xử lý công việc riêng. Cách làm này giúp người dân không cần phải ngồi đợi lâu, vừa đảm bảo công tác phòng dịch tại điểm thu nhận hồ sơ lưu động.

Gần dân, hiểu dân, Công an huyện Trà Cú đã tranh thủ được sự giúp đỡ của các vị chức sắc trong việc bố trí các điểm cấp CCCD lưu động hợp với lòng dân. Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Trà Cú đã nhận về trên 25.000 thẻ CCCD để phát cho công dân sử dụng. Các công dân đều rất hài lòng về hình thức cũng như sự tiện lợi của thẻ CCCD có gắn chip điện tử.

Mộng Tuyền
.
.