Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính Công an nhân dân

Thứ Sáu, 15/04/2016, 17:20
Ngày 15-4-2016, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2016) và trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Tài chính. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

 

Dự buổi Lễ có các đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an…đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND…

Thiếu tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục Tài chính đã đọc diễn văn, cùng các đại biểu ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Tài chính CAND.

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi Thư và Lẵng hoa chúc mừng nhân 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài Chính Công an nhân dân (CAND).

Theo đó, nhìn lại chặng đường 70 năm đã qua, có thể khẳng định, quá trình hình thành và phát triển của lực lượng Tài chính CAND luôn gắn liền với lịch sử xây dựng và phát triển của lực lượng CAND Việt Nam. Lực lượng Tài chính CAND luôn hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo kinh phí đáp ứng yêu cầu thường xuyên và đột xuất phục vụ chiến đấu, công tác, xây dựng lực lượng của Công an các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của lực lượng CAND trong suốt thời kỳ kháng chiến, thống nhất đất nước trước đây và thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập hiện nay…

Với những nỗ lực và thành tích đạt được, lực lượng Tài chính CAND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Cục Tài chính được tặng thưởng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhì; nhiều năm liền được tặng “Cờ thi đua của Bộ Công an”; nhiều tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Tài chính CAND được các cấp khen thưởng…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống của Cục Tài chính.

Đặc biệt, đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND, Cục Tài chính vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tại buổi Lễ, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Tài chính; Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 76 tập thể, 97 cá nhân có thành tích xuất sắc…

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả công tác của lực lượng Tài chính CAND nói chung, Cục Tài chính nói riêng trong thời gian qua.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Cục Tài chính.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an làm tốt hơn nữa quản lý Nhà nước về tài chính trong CAND, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu lực lượng Tài chính CAND cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, khơi dậy truyền thống và ý chí phấn đấu cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác tài chính trong CAND. Chấp hành nghiêm túc chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản; nâng cao chất lượng công tác dự báo, làm tốt công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách, xây dựng các kế hoạch ngân sách hàng năm; kế hoạch ngân sách trung và dài hạn trong CAND. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hướng dẫn công tác quản lý ngân sách, tài sản. Chú trọng công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán của các đơn vị sử dụng ngân sách, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các hành vi sai phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao tính minh bạch, công khai trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành ngân sách, quản lý tài chính, tài sản.Tăng cường quan hệ phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan trong việc lập, điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý; đồng thời làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên tổ chức tập huấn các chuyên đề về quản lý tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán cho cán bộ lãnh đạo chỉ huy, cán bộ trực tiếp làm công tác tài chính, kế toán trong CAND đủ sức áp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới...

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi Lễ.
Các đại biểu tham dự buổi Lễ.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Hiếu Quỳnh
.
.