Kiện toàn Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương

Thứ Tư, 27/05/2020, 18:48
Ngày 27/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.


Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Đại tá Nguyễn Thanh Sơn (SN 1967), Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đảm nhiệm chức vụ Uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và các đồng chí: Thiếu tướng Trần Đức Tuấn (SN 1965), Chánh Thanh tra Bộ Công an; Đại tá Phạm Văn Sơn (SN 1966), Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát Cơ quan Bộ, Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương Thượng tá Bùi Tấn Ân (SN 1974), Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát Công an địa phương, Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương và Thượng tá Nguyễn Quốc Huy (SN 1967), Phó Chủ nhiệm chuyên trách UBKT Đảng uỷ Công an TP Hải Phòng giữ chức vụ Uỷ viên UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng và khẳng định, các đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y là thành viên UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 ngày hôm nay là những cán bộ được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, có phẩm chất, bản lĩnh, năng lực để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề trong thời gian tới, việc bổ sung các thành viên mới và kiện toàn UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương là rất cần thiết, kịp thời. Sau Lễ công bố, trên tinh thần chia sẻ, có chuyển tiếp, Thường trực UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên mới cũng như điều chỉnh về công việc trực tiếp phụ trách của các thành viên hiện nay.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định cho các thành viên UBKT Đảng uỷ CATW mới được kiện toàn.

Cho dù được phân công vào lĩnh vực gì, địa bàn nào, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng mong muốn các thành viên UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương luôn đoàn kết, chấp hành nghiêm quy định của Đảng, quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; phấn đấu hết mình, hết trách nhiệm trước công việc chung, trước sự nghiệp xây dựng Đảng trong lực lượng CAND, hoàn tốt nhiệm vụ được giao. Trước mắt là phục vụ tốt việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong CAND và tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Vũ Linh
.
.