Kiểm soát xuất, nhập cảnh để phòng ngừa dịch COVID-19

Thứ Năm, 29/04/2021, 08:34
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều biện pháp tích cực trong công tác xuất, nhập cảnh, nhất là công tác quản lý người nước ngoài, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19, đảm bảo ANTT địa phương.

Theo Thượng tá Đào Đình Thi, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị được Giám đốc Công an tỉnh giao thường trực đầu mối theo dõi, báo cáo tình hình dịch bệnh COVID -19 chung trên cả địa bàn tỉnh cho biết, nhận thức tầm quan trọng, phức tạp của công tác quản lý người nước ngoài nên đơn vị đã tập trung lực lượng tối đa, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, không để bị động, bất ngờ; cùng với chống dịch là đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

“Thực hiện nhiệm vụ làm sao đảm bảo số lượng, đúng người, không nhiễm dịch bệnh COVID-19 khi vào địa bàn tỉnh, đồng thời giữ an toàn cho lực lượng nhằm mục đích cao nhất vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế và đối ngoại mềm dẻo, linh hoạt” - Thượng tá Đào Đình Thi chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tăng cường các biện pháp  nhằm đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tháng 6/2020, UBND tỉnh Hưng Yên triển khai chính sách hỗ trợ chuyên gia nước ngoài (nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp) nhập cảnh vào Việt Nam, về Hưng Yên làm việc. Theo báo cáo, thời gian qua, qua công tác thẩm định, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh duyệt cho gần 1.200 người nước ngoài của 273 lượt doanh nghiệp được nhập cảnh. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì tổ chức đón hơn 1.000 người nhập cảnh qua Cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn, đưa về các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, hàng trăm người nhập cảnh qua Sân bay quốc tế Nội Bài được cách ly tại Hà Nội, sau đó về Hưng Yên làm việc. Công tác hậu kiểm, nắm tình hình xác định, thực tế gần 1.000 người nước ngoài trên nhập cảnh về Hưng Yên làm việc đều là chuyên gia, họ làm việc tại các doanh nghiệp bảo lãnh. Đến nay, đã có gần 200 người nước ngoài về nước, chưa phát hiện trường hợp nào hoạt động tự do hoặc đi làm việc cho doanh nghiệp khác trong và ngoài tỉnh.

Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận hỗ trợ cách ly cho hơn 800 người nước ngoài thuộc các doanh nghiệp tỉnh ngoài xin nhập cảnh qua Văn phòng Chính phủ, Công an tỉnh đã tổ chức đón được gần 300 người nước ngoài nhập cảnh qua Sân bay quốc tế Nội Bài, đưa về Hưng Yên cách ly.

Tuy nhiên, nhận thấy việc người nước ngoài của các doanh nghiệp tỉnh ngoài đưa về Hưng Yên cách ly sau nhập cảnh không có lợi cho công tác phòng chống dịch bệnh cũng như công tác đảm bảo ANTT, Công an tỉnh đã chủ động kiến nghị UBND tỉnh tạm dừng việc hỗ trợ cách ly trên.

Sau khi thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về “mục tiêu kép” vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID - 19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, đặc biệt là việc hỗ trợ cho chuyên gia nước ngoài (CGNN) được nhập cảnh vào làm việc tại các doanh nghiệp, số chuyên gia nhập cảnh Việt Nam và vào Hưng Yên làm việc tăng gần gấp đôi, với khoảng 1800 người sinh sống và làm việc trên địa bàn.

Theo Trung tá Trần Lê Cường, Đội trưởng Đội Quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú người nước ngoài (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh), từ năm 2020 đến nay, đã có hàng chục lần đơn vị tổ chức phối hợp với lực lượng chức năng và các doanh nghiệp đón, tiếp nhận CGNN nhưng tuyệt đối không để xảy ra sự cố. Toàn bộ CGNN vào Hưng Yên đều theo đúng quy định và danh sách được UBND tỉnh phê duyệt, không có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Trần Lê Cường cho biết, các chuyến xe đón đoàn chuyên gia người Trung Quốc, nhập cảnh qua Cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn, vào Hưng Yên thường bắt đầu xuất phát từ 3h sáng, để đảm bảo khi họ nhập cảnh là có thể tiếp nhận ngay. Quá trình di chuyển trên quãng đường dài hàng trăm kilomet từ Lạng Sơn về Hưng Yên, với số lượng người đông cũng gây áp lực không nhỏ đối với CBCS làm nhiệm vụ. Tổ công tác phải chia làm nhiều xe để di chuyển trước, sau đoàn xe của các chuyên gia. Xe chạy liên tục suốt chặng đường đi, không được nghỉ, toàn bộ hoạt động ăn, uống đều diễn ra trên xe, nhằm đảm bảo những người này khi về đến Hưng Yên phải an toàn, đúng đối tượng.

Tương tự, các chuyến bay của các chuyên gia Hàn Quốc, Nhật Bản… vào Hưng Yên và mọi quy trình đều được thực hiện nghiêm túc. Sau khi thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, các CGNN được bàn giao về các doanh nghiệp và được anh cùng đồng đội tiếp tục thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp quản lý, nắm tình hình. “Là người đã thực hiện hơn 50% số lần đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ đón các CGNN, ban đầu tôi và các đồng đội đều không dám về nhà, tự cách ly tại cơ quan, không tham gia họp trực tiếp… Có một cậu trong đơn vị còn bị bạn gái giận hờn vì chưa hiểu tính chất công việc. Nhưng sau tất cả, mọi việc đều suôn sẻ”, Đại uý Trần Lê Cường nói.

Trung uý Phạm Hùng Hà, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nói thêm: “Đây là công tác phòng, chống dịch, phục vụ nhiệm vụ chung, chúng tôi luôn xác  định đi làm với tinh thần cao nhất, mặc dù bản thân vẫn có những lo lắng nhất định, bởi có nhiều trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam đã bị dương tính với SARS-CoV-2. May mắn là gia đình đều hiểu và luôn động viên tôi yên tâm công tác”.

Anh kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện “dở khóc, dở cười” khi anh lính trẻ mới lập gia đình. Hồi đó, sau khi cưới không lâu, do tình hình dịch bệnh rất căng thẳng nên mọi quy trình đều phải được thực hiện nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn. Lúc nhiệm vụ đón đoàn CGNN ở sân bay quốc tế Nội Bài được hoàn thành thì đồng hồ đã điểm 2h sáng. Sau khi di chuyển và bàn giao số chuyên gia này đến cơ sở cách ly, đồng thời báo cáo kết quả với lãnh đạo đơn vị, Trung uý Hà trở về nhà khi đã hơn 3h sáng.

Lúc này, cửa khoá, bố mẹ và người vợ trẻ đang mang thai của anh đang ngủ say nên anh chọn cách ngồi ngoài cổng… chờ, vì không muốn dang dở giấc ngủ của mọi người. Chỉ đến khi mẹ anh dậy đi chợ buổi sớm, anh mới vào nhà nghỉ ngơi. Vì là đơn vị tuyến đầu nên công việc rất nhiều, đầu giờ làm việc, anh lại tất bật đến đơn vị để thực hiện tiếp nhiệm vụ của mình.

Xuân Mai - Vũ Linh
.
.