Ngăn chặn nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới Tây Nam

Thứ Năm, 22/04/2021, 14:41
Lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua tuyến biên giới Tây Nam...

Vào khoảng 2h30’, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp, phát hiện, ngăn chặn kịp thời 3 hộ gia đình, gồm 12 nhân khẩu (7 nam và 5 nữ) đang chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng vỏ lãi, tại thủy phận sông Tiền (thuộc xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, các hộ gia đình trên đang sinh sống tại Campuchia, cuộc sống khó khăn nên tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Kiên Giang.
Lực lượng Biên phòng An Giang và Đồng Tháp ngăn chặn kịp thời 3 hộ gia đình chuẩn bị nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam

Tiếp đó, vào 4h sáng cùng ngày, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới  - Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đang thực hiện tuần tra, kiểm soát thì phát hiện 1 sà lan và 1 tàu kéo có đang chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam, có dấu hiệu nhập cảnh trái phép nên dừng phương tiện kiểm tra. 

Thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 4 người, thường trú tại Đồng Tháp và An Giang. Những người này khai nhận, sang Campuchia làm ăn, nhưng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên trốn về Việt Nam.

Trần Lĩnh - Nghiêm Túc
.
.
.