Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Glong:

Huy động 3,5 tấn rau, củ quả ủng hộ TP Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 08/07/2021, 15:34
Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với một số cơ quan, đơn vị vận động người dân trên địa bàn hỗ trợ các loại loại rau, củ quả ủng hộ người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID – 19 ở TP Hồ Chí Minh.


Chiều ngày 8/7/2021, Thượng úy Nguyễn Đình Hiển – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Đắk Glong và thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với một số cơ quan, đơn vị vận động người dân trên địa bàn hỗ trợ các loại loại rau, củ quả ủng hộ người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID – 19 ở TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, với tinh thần vì cộng đồng, chỉ một thời gian ngắn phát động, các nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn huyện Đắk Glong đã mang các loại rau, củ, quả đến ủng hộ người dân vùng dịch ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 3,5 tấn rau, củ, quả gồm: Măng, bơ, chuối, mít, khoai lang, chanh, bắp cải, bầu, bí… Đây là những loại rau củ mà người dân trên địa bàn huyện Đắk Glong trồng được. 
Tuổi trẻ Công an huyện Đắk Glong vận chuyển hàng nông sản ủng hộ người dân TP Hồ Chí Minh.

Ngày 5/7/2021, số rau, củ, quả này được 1 chủ xe và 2 tình nguyện viên dùng xe ô tô vận chuyển miễn phí, bàn giao cho điểm tập kết tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ Công an huyện Đắk Glong tiếp nhận rau, củ, quả do người dân ủng hộ.

Đây là một trong những việc làm ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần vì cộng đồng và là tình cảm của tuổi trẻ Công an huyện Đắk Glong, của các nhà hảo tâm và của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Đắk Glong hướng về TP Hồ Chí Minh nhằm chia sẻ, động viên người dân và các lực lượng chức năng tuyến đầu phòng, chống dịch vững tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch để ổn định cuộc sống.

Minh Quỳnh
.
.