Hội Phụ nữ Cục Hậu cần đoàn kết - sáng tạo, hoành thành tốt nhiệm vụ chính trị

Thứ Sáu, 16/04/2021, 13:09
Ngày 16/4, tại Hà Nội, Hội Phụ nữ Cục Hậu cần tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Cục Hậu cần, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chúc mừng Đại hội.

Cùng dự có Thiếu tướng Lê Văn Hải, Cục trưởng Cục Hậu cần; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an. 

Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ, nhiệm kỳ 2016-2021 nêu rõ, thời gian qua, hoạt động của Hội Phụ nữ Cục Hậu cần đã có bước phát triển, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hỗ trợ hội viên phụ nữ nâng cao kiến thức, năng lực, phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo. 

Các hoạt động của Hội đã tập hợp, thu hút đông đảo hội viên tham gia, tập trung hướng vào đăng ký thực hiện các công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ đã bám sát, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Cục, nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra; khẳng định được vai trò, vị trí trong các lĩnh vực công tác, làm tốt vai trò tham mưu giúp Đảng uỷ, lãnh đạo Cục tập hợp, quy tụ cán bộ, hội viên tham gia sinh hoạt Hội. Kết quả thực hiện phong trào đã thúc đẩy hội viên tích cực trên các lĩnh vực công tác hậu cần, quản trị, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị cũng như của ngành.

Thiếu tướng Lê Văn Hải, Đại tá Ngô Hoài Thu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cục Hậu cần nhiệm kỳ mới

Với chủ đề: “Phụ nữ Cục Hậu cần phát huy truyền thống, chủ động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự phát triển toàn diện của Phụ nữ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh”, tại Đại hội, 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 600 hội viên phụ nữ Cục Hậu cần đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX; đồng thời, biểu quyết thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ Cục, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Các đại biểu đã tiến hành bầu ban Chấp hành Hội Phụ nữ nhiệm kỳ mới gồm 11 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX .

Vũ Linh
.
.