Hiến máu cứu người – Nghĩa cử cao đẹp của Đoàn viên thanh niên Công an Yên Bái

Thứ Năm, 10/06/2021, 19:09
Với tinh thần mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, thời gian qua đoàn viên thanh niên Công an toàn tỉnh đã có những hoạt động thiết thực, kịp thời cứu chữa nhiều bệnh nhân đang nguy kịch, đồng thời bổ sung cho ngân hàng máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, chỉ đạo lực lượng Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh, Công an huyện, thị xã, thành phố tổ chức, tham gia các đợt hiến máu tình nguyện, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Nhiều cán bộ, chiến sĩ còn chủ động đăng ký tham gia “ngân hàng” máu sống, sẵn sàng hiến máu cứu người trong các trường hợp khẩn cấp. 

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Yên Bái tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Nghĩa cử cao đẹp đó của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; điển hình như: Hồi 16h ngày 14/5, nhận được thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái trao đổi về việc bệnh nhân Lã Đình Quốc, SN 1957, trú tại tổ 08, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái cần truyền lượng lớn đơn vị nhóm máu O.Đoàn Thanh niên Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã triển khai đến toàn thể đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ngay sau đó, đã có 7 CBCS tình nguyện đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái hiến máu cấp cứu bệnh nhân. Nhờ được truyền máu kịp thời nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục.

Tiếp đó, ngày 19/5, sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ về việc đang điều trị cho 1 trường hợp bệnh nhân Hoàng Thị Mến, SN 2002, trú tại Bản Sang Đôm, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ sinh con bằng phương pháp mổ đẻ, hậu sản bị mất máu nhóm O nghiêm trọng nhưng Ngân hàng máu của bệnh viện đã hết nhóm máu O.

Lãnh đạo Công an thị xã Nghĩa Lộ đã thông báo rộng rãi và phát động tinh thần tình nguyện, hiến máu cứu người trong lực lượng Công an thị xã. Ngay sau đó, đã có 4 đồng chí cán bộ thuộc Công an thị xã Nghĩa Lộ xung phong hiến máu cứu người. Sau khi tiến hành các xét nghiệm, 4 đồng chí đã hiến 4 đơn vị máu để chữa trị và kịp thời cứu sống bệnh nhân Hoàng Thị Mến.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tiếp tục thông tin có 1 trường hợp bệnh nhân Hoàng Thị Đanh, SN 1945, trú tại xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ bị chảy máu tiêu hóa, cần truyền máu nhóm AB gấp, tuy nhiên Ngân hàng máu của bệnh viện đã hết. Ngay sau khi nhận được thông tin, đồng chí Trung úy Hoàng Thị Tuyết Chinh, cán bộ Công an thị xã Nghĩa Lộ đã có mặt tại bệnh viện làm các thủ tục xét nghiệm hiến 01 đơn vị máu để cấp cứu cho bệnh nhân, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Bí thư đoàn thanh niên Công an tỉnh Yên Bái cho biết: “Từ đầu năm đến nay, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã hiến trên 70 đơn vị máu để bổ sung cho ngân hàng máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Đây là những hoạt động vô cùng ý nghĩa, nhất là vào thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến lượng máu dự trữ tại các bệnh viện càng trở nên khan hiếm. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát động sâu rộng phong trào hiến máu tình nguyện đến đoàn viên thanh niên Công an toàn tỉnh để kịp thời bổ sung cho ngân hàng máu.”

Cảnh Toàn, Văn Cường
.
.