Gần 2 nghìn chiến sĩ Công an nghĩa vụ tham dự khóa huấn luyện chiến sĩ mới

Thứ Hai, 15/03/2021, 17:58
Chiều 15/3, tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 2, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông (CSCĐ) Nam Bộ đã tổ chức Lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021. Dự và chỉ đạo lễ khai giảng có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động....  

Tham gia khóa  huấn luyện có gần 2.000 chiến sĩ thuộc lực lượng CSCĐ và từ công an 8 tỉnh, gồm Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Đồng Tháp. 

Trong thời gian 3 tháng, các chiến sĩ mới sẽ trải qua những nội dung huấn luyện như những vấn đề cơ bản trong công tác bảo vệ an ninh Quốc gia và đảm bảo an ninh trật tự xã hội; lịch sử truyền thống Công an nhân dân; pháp luật, nghiệp vụ cơ sở; điều lệnh, quân sự, võ thuật; nghiệp vụ chuyên môn và chữa cháy cứu nạn cứu hộ cũng như các chương trình huấn luyện ngoại khóa của ngành Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh động viên chiến sĩ tham gia khóa huấn luyện.

Chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh nhấn mạnh, năm 2021 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động được Bộ Công an giao huấn luyện gần 12.000 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Các đơn vị thuộc Bộ tư lệnh CSCĐ trên cả nước đều phải tổ chức huấn luyện đồng loạt một đợt với quân số đông nên gặp không ít khó khăn. Đồng chí đề nghị đơn vị huấn luyện và cán bộ huấn luyện cần hướng dẫn tổ chức triển khai, tạo mọi điều kiện tốt nhất kế hoạch thực hiện huấn luyện đầu khóa đạt chất lượng cao. 

CBCS dự lễ khai giảng khóa huấn luyện. 

Đối với các chiến sĩ mới, đồng chí nhấn mạnh đây chiến sĩ trẻ, là những công dân ưu tú được Công an các địa phương tuyển chọn, đáp ứng đầy đủ tiêu chí, tiêu chuẩn của Công an nhân dân. Do đó các chiến sĩ mới phải chấp hành nghiêm túc mọi chế độ huấn luyện, sinh hoạt và nội quy, quy định về điều lệnh, kỷ luật của CAND cũng như mệnh lệnh của người chỉ huy để hoàn thành xuất suất các nội dung của khóa huấn luyện đã đề ra.


Ngọc Sơn
.
.