Đồng bào Khmer Bạc Liêu đón Tết cổ truyền an toàn, tiết kiệm

Thứ Hai, 12/04/2021, 08:10
Chôl Chnăm Thmây là Tết cổ truyền lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung, đồng bào Khmer tỉnh Bạc Liêu nói riêng. Phần lớn Tết được diễn ra tại chùa với nhiều nghi thức tín ngưỡng Phật giáo gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian...


Để người dân đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn, đầm ấm, đòi hỏi các ngành, các cấp và đặc biệt là tinh thần cộng đồng trách nhiệm của đồng bào Khmer trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Tháng 4 hằng năm là thời điểm đồng bào Khmer tỉnh Bạc Liêu tất bật chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc. Để người dân được đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn, đầm ấm trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay (từ 13 đến 15/4 dương lịch), Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành đến tuyên truyền, vận động các vị chư tăng, chức sắc phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vùng đồng bào dân tộc; góp phần giúp các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, lễ hội tại các cơ sở thờ tự được diễn ra trong an ninh, an toàn.

Hòa thượng Lý Sa Muôth, Chủ tịch danh dự Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu, cho biết, Hội đã hướng dẫn Ban quản trị các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh tuyên truyền đến chư tăng, phật tử và đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, an toàn, tiết kiệm, không để xảy ra tình trạng mất ANTT trong quá trình diễn ra Tết.

Công an tỉnh Bạc Liêu tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến Ban quản trị các chùa Khmer trên địa bàn.

Ông Danh Lấp (ngụ ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, Bạc Liêu), chia sẻ, ông tuyên truyền cho các gia đình trong họ tộc, căn dặn con cháu đón Tết cổ truyền vui tươi nhưng cũng hạn chế rượu chè, tránh gây ảnh hưởng đến ANTT trong xóm, ấp, nhất là không để cho thanh thiếu niên tụ tập chạy xe lạng lách, gây mất TTATGT trong những ngày Tết.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh còn làm tốt công tác hướng dẫn chư tăng, phật tử và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước trong việc tổ chức các hoạt động tôn giáo; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, vận động phật tử, bà con nhân dân tích cực tham gia các phong trào ở địa phương và thực hiện tốt các công trình phúc lợi, an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo… mang lại kết quả đáng ghi nhận, góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào Khmer tỉnh Bạc Liêu ngày càng phát triển.

Do diễn biến của dịch COVID-19 nên công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay là vấn đề hết sức quan trọng, đòi hỏi sự nỗ lực của các ngành, các cấp và đặc biệt là tinh thần cộng đồng trách nhiệm của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh. Những ngày qua, Công an tỉnh Bạc Liêu cùng chính quyền địa phương khẩn trương tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến Ban quản trị các chùa và đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tổ chức đơn giản các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian tập trung đông người tại các cơ sở thờ tự. Đồng thời, vận động các chùa tổ chức đón Tết Chôl Chnăm Thmây với quy mô gọn nhẹ nhất; đối với đồng bào Khmer nên đón Tết tại nhà, với phương châm đơn giản, an toàn, tiết kiệm, tránh tụ tập đông người nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.

Ông Hồ Hoàng Cánh, Phó trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Việc tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đơn giản, an toàn là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với tình hình và quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh sẽ chung sức cùng với các ngành, các cấp tích cực tuyên truyền giúp đồng bào chư tăng, phật tử và nhân dân hiểu rõ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo sức khỏe cộng đồng”.

V. Đức – T. Nguyễn
.
.