Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển sinh CAND

Thứ Năm, 18/03/2021, 17:05
Tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ngày 18/3, Cục đào tạo Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh CAND năm 2021. Thượng tướng, Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 
 

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các học viện, trường CAND, lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước. Cùng dự có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo Cục đào tạo, công tác tuyển sinh đại học và trung cấp chính quy năm 2021 đã nêu rõ đối tượng, điều kiện dự tuyển, phương thức đăng ký, lệ phí, thủ tục, quy trình sơ tuyển; tổ chức xét, tuyển; công bố trúng tuyển, xác nhận nguyện vọng nhập học... Có 3 phương thức tuyển sinh: tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT được áp dụng đối với tất cả các trường CAND; xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (IELTS Academic, TOEL iBT, HSK) và kết quả học tập được áp dụng cho Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND...

Chỉ tiêu xét tuyển theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tương nam-nữ, từng phương thức tuyển sinh. Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường CAND.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối tượng tuyển sinh ngoài công dân tại địa phương đăng ký sơ tuyển, học sinh các Trường Văn hóa CAND không quá 22 tuổi, người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi, còn có CBCS công an trong biên chế không quá 30 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng tốt nghiệp THPT, công dân hoàn thành nghĩa vụ công an, quân sự có quyết định xuất ngũ không quá 12 tháng…

Công tác tuyển sinh trung cấp chính quy tuyển mới quy định, ngoài đối tượng xét tuyển thẳng là con đẻ của liêt sĩ CAND, thương binh CAND có tỷ lệ thương tật 81% trở lên, con đẻ Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND, Anh hùng lao động trọng CAND, còn có chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2019, 2020 dự thi THPT quốc gia năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Cục đào tạo, Cục tổ chức cán bộ cùng các Học viện, Trường Đại học, Trung cấp trong CAND và Công an các tỉnh, thành phố cần nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm về công tác tuyển sinh; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển sinh và đào tạo chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chú trọng từ khâu xác nhận tiêu chuẩn chính trị, kiểm tra sức khỏe thí sinh trong tuyển sinh; rà soát lại các văn bản quy định về công tác tuyển sinh để đề xuất, kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp; những nội dung đề xuất, kiến nghị phải có căn cứ, đúng chủ trương và quy định pháp luật, có số liệu khảo sát đánh giá để chứng minh.

 

Hữu Toàn
.
.