Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Cục An ninh mạng tri ân các anh hùng liệt sỹ

Thứ Tư, 27/07/2016, 17:33
Đoàn cơ sở Cục An ninh mạng phối hợp với Hội phụ nữ tổ chức các hoạt động tri ân, tình nghĩa hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/71947 - 27/7/2016).

Ngày 27-7, Đoàn cơ sở cùng Hội phụ nữ Cục An ninh mạng (Bộ Công an) do Trung tá Phan Thị Kim Dung, Trưởng phòng Chính trị - Hậu cần làm Trưởng đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên Công an huyện Văn Giang tổ chức hoạt động tình nghĩa nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ tại nghĩa trang xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội phụ nữ Cục An ninh mạng đối với những người có công với cách mạng.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ Tô Hiệu tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang; thăm và tặng quà bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Trục (86 tuổi, thôn Lê Cao, xã Nghĩa Trụ) và 3 gia đình thương binh - liệt sỹ gồm: ông Quảng Mạnh Hùng (69 tuổi), bà Lê Thị Đậu (69 tuổi) ở thôn Đồng Tỉnh, xã Nghĩa Trụ là vợ liệt sỹ Hoàng Mạnh Tường); bà Vũ Thị Sành (80 tuổi, thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, mẹ liệt sỹ Cao Văn Khánh)...

Một số hình ảnh của tuổi trẻ Cục An ninh mạng tại Hưng Yên:

Đoàn cơ sở, Hội phụ nữ Cục An ninh mạng tổ chức dâng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ xã Nghĩa Trụ.
ĐVTN kính cẩn thắp từng nén nhang tri ân lên phần mộ các anh hùng liệt sỹ.
ĐVTN tỏ lòng thành kính trước anh linh các anh hùng liệt sỹ.
Dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ Tô Hiệu ở khu nhà tưởng niệm, thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang.
Thăm và chụp ảnh lưu niệm cùng bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trục, 86 tuổi ở thôn Lê Cao, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm liệt sỹ Tô Hiệu

Thăm hỏi, động viên bà Vũ Thị Sành, 80 tuổi ở thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; mẹ Liệt sỹ Cao Văn Khánh.
Nguyễn Văn Chuyền
.
.