Đề nghị khen thưởng Công an xã và người dân bắt kẻ trộm chuyên nghiệp

Thứ Sáu, 02/07/2021, 13:34
Khi gã thanh niên vừa đột nhập vào nhà dân để trộm cắp thì tổ công tác của Công an xã cùng Công an viên bán chuyên trách và người dân ập đến vây bắt

Chiều ngày 2/7, Thượng tá Trần Khắc Quang – Trưởng Công an thị xã Đông Hòa, cho biết đang lập thủ tục đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên và Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa khen thưởng Công an xã Hòa Thành cùng 1 Công an viên bán chuyên trách và 1 người dân ở địa phương này về thành tích truy bắt tội phạm.

Trước đó trên địa bàn xã Hòa Thành xảy ra một số vụ kẻ gian đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản nên ngoài việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét kết hợp tăng cường công tác tuần tra, Công an xã thông báo sâu rộng cho nhiều người dân để chủ động cảnh giác, phối hợp đấu tranh ngăn chặn.

Đến chiều ngày 19/6, Công an xã Hòa Thành cùng người dân vây bắt Nguyễn Ngọc Tú (SN 2002, trú ở thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành) vừa đột nhập vào nhà bà Huỳnh Thị Mỹ Uyên (SN 1989, trú ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành) để trộm cắp. 

Đấu tranh khai thác mở rộng, đối tượng này khai nhận đã gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản khác. Táo tợn nhất là chiều ngày 24/2, Tú dỡ mái ngói, đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Luyến (SN 1986, trú ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành) trộm cắp tiền, vàng có tổng trị giá hơn 57,6 triệu đồng.

Được biết Nguyễn Ngọc Tú là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học ở Khánh Hòa. Tranh thủ cuối tuần về nhà và thời gian gần đây học trực tuyến tại nhà do yêu cầu giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19, Tú giở chiêu đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản nhưng đã sa lưới.


Hữu Toàn
.
.