Cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân

Thứ Sáu, 12/01/2018, 17:49
Chiều 12-1, Bộ Công an tổ chức Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân (CAND) nhân kỷ niệm 70 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” ( 11-3-1948 - 11-3-2018). 


Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp. Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị CAND, Phó trưởng ban Tổ chức cuộc thi điều hành thảo luận.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, Đại tá Nguyễn Hải Trung phát biểu chỉ đạo tại cuộc Họp

Cuộc thi nhằm giúp CBCS trong lực lượng CAND tiếp tục học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp gìn giữ an ninh, trật tự (ANTT); tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND nói riêng; đồng thời tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch 164 ngày 15-5-2014 của Bộ Công an về để mạnh các hoạt động học tập suốt đời từ các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong CAND. Qua đó đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong CBCS CAND. 

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi điều hành thảo luận

Đối tượng dự thi bao gồm CBCS trong toàn lực lượng CAND. Về Nội dung dự thi, CBCS có thể lựa chọn một trong 2 nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh hoặc Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ CAND.   

Công an các đơn vị địa phương trong toàn quốc tổ chức phát động trong toàn thể CBCS tham gia dự thi, và tự chấm sơ tuyển trước khi lựa chọn các bài thi có chất lượng gửi về dự thi cấp Bộ. 

Dự kiến tổ chức tổng kết trao giải vào ngày 6-3-2018 đúng vào dịp Bộ Công an tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Các thành viên Ban Tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi tại cuộc họp

Về cơ cấu giải thưởng: sẽ trao tổng cộng 30 giải thưởng cá nhân. Trong đó có 1 giải Đặc biệt, 2 giải A; 4 giải B; 8 giải C và 15 giải khuyến khích. Và 15 giải thưởng tập thể, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì; 4 giải Ba; 8 giải Khuyến khích kèm theo Bằng khen của Bộ Công an và Bằng khen của Tổng cục Chính trị CAND.

Báo cáo về tiến độ cuộc thi, Đại tá Phạm Bá Hậu, Ủy viên thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, sau 3 tháng phát động và tự chấm sơ loại tại cơ sở, đến nay Công an các đơn vị, địa phương đang tiến hành gửi bài dự thi về Bộ theo đúng tiến độ thời gian. 

Hiện Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 688 bài dự thi của Công an 64 đơn vị, địa phương, các Trường, Học viện CAND trong tổng số gần 1200 bài dự thi theo kế hoạch dự kiến. Trong các bài dự thi đã nhận được, có nhiều bài dự thi thể hiện sự đầu tư rất công phu cả về công sức, trí tuệ và thời gian với hình thức trình bày sáng tạo, độc đáo, chất lượng về nội dung, thể hiện rõ quyết tâm cao cùng sự tâm huyết tìm tòi nghiên cứu của người tham gia dự thi.

Sau khi nghe các thành viên Ban Tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi báo cáo và thảo luận, phát biểu chỉ đạo tại cuộc Họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, Đại tá Nguyễn Hải Trung đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự công tâm, khách quan cũng như phát huy trí tuệ của mình trong lựa chọn, chấm giải. 

Đồng chí cũng đề nghị sau buổi họp này Ban Tổ chức và Ban giám khảo cần nghiên cứu để sớm xây dựng, ban hành quy chế, cũng như quy trình chấm giải để đảm bảo cho Cuộc thi đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Tâm Phạm
.
.