Cục Hậu cần phát động phong trào thi đua trồng cây, giữ gìn cảnh quan môi trường nơi làm việc

Thứ Tư, 17/03/2021, 16:46
Ngày 17/3, Cục Hậu cần tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Nhà công vụ Tân Triều, số 291 đường Chiến Thắng, quận Hà Đông,  Hà Nội.


Tại Lễ phát động, Thiếu tướng Lê Văn Hải, Cục trưởng Cục Hậu cần nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, Cục Hậu cần luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của đơn vị không chỉ hôm nay, mà cho cả mai sau. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, trước bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu diễn ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, thì việc bảo vệ môi trường sinh thái là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ cuộc sống của nhân dân. 

Thiếu tướng Lê Văn Hải, các lãnh đạo Cục và CBCS Cục Hậu cần trồng cây tại khuôn viên Nhà công vụ Tân Triều.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng trong Cục Hậu chủ động xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng hàng năm; có biện pháp hữu hiệu để cây trồng tại đơn vị, trụ sở làm việc và nơi cư trú; quan tâm, chỉ đạo CBCS,  đoàn viên công đoàn, thanh niên, hội phụ nữ phát động phong trào  thi đua trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn cảnh quan môi trường tại nơi làm việc, trụ sở cơ quan đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe, đời sống, phục vụ công tác.

Đồng chí Cục trưởng Thiếu tướng Lê Văn Hải và các CBCS chụp ảnh lưu niệm bên gốc cây bưởi diễn vừa mới trồng.
Các đại biểu tại Lễ phát động.

Ngay sau Lễ phát động, Thiếu tướng Lê Văn Hải cùng các đồng chí lãnh đạo Cục và CBCS Cục Hậu cần đã trồng mới gần chục cây xanh, trong đó có cây hoa ban và nhiều cây ăn quả tại khuôn viên Nhà công vụ Tân Triều.

Tâm Phạm
.
.