Cục Cảnh sát PCCC và CNCH về nguồn tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Thứ Bảy, 27/06/2020, 18:02
Ngày 27-6, hướng tới Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an tổ chức về nguồn tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa và tổ chức Lễ báo công trước tượng đài Bác Hồ; thăm Nhà truyền thống Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và dâng hương tại chùa Tứ Giáp, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - nơi đặt trụ sở Công an khu XII từ năm 1946 - 1948 và cũng là nơi đón nhận Sáu điều Bác Hồ dạy CAND vào ngày 11-3-1948.

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh đọc diễn văn tại Lễ báo công 
Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát PCCC và CNCH dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi Lễ báo công, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã báo cáo thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ và cơ quan Cục Cảnh sát PCCC và CNCN trong 5 năm qua. Trong đó, đơn vị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 1 tập thể được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 2 lượt tập thể, 3 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Công an, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND các địa phương đã tặng Bằng khen cho 71 lượt tập thể, 354 lượt cá nhân.

Đoàn đại biểu tham quan nhà truyền thống Khu lưu niệm
Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tại Khu lưu niệm

Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát PCCC và CNCH bày tỏ lòng biết ơn, thành kính và xin hứa với Bác, sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy lực lượng CAND; Bốn điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát PCCC; trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức; xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Minh Hiền
.
.