Cục An ninh chính trị nội bộ về nguồn tại Khu lưu niệm sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Thứ Bảy, 07/04/2018, 15:53
Đoàn đại biểu Cục An ninh chính trị nội bộ do Thiếu tướng Lê Vân, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tổ chức về nguồn tại Khu lưu niệm sáu điều Bác Hồ dạy CAND ở thôn Nguộn, xã Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang.
Chuyến về nguồn được tổ chức nhân Kỷ niệm 70 năm lực lượng CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy (11/3/1948-11/3/2018); kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Cục An ninh chính trị nội bộ, Tổng cục An ninh, (10/5/1958-10/5/2018).
Đoàn dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy

Tại Lễ báo công trước tượng đài Bác, Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng nhấn mạnh: Trải qua 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Cục An ninh Chính trị nội bộ đã đạt được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Lê Vân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm.

Cục đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Chỉ tính riêng từ năm 2003 đến nay, Cục An ninh Chính trị nội bộ đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập Hạng Nhất… 

Đặc biệt, ngày 27-5-2013, Chủ tịch nước đã phong tặng Danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho Cục An ninh Chính trị nội bộ.

Đoàn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Trước anh linh của Bác, Cục An ninh chính trị nội bộ nguyện thực hiện Sáu điều Bác dạy CAND; đoàn kết, hăng hái thi đua công tác, học tập; trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Các đại biểu tham quan Khu lưu niệm.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy.

Hồng Vân
.
.