Công an tỉnh đảm bảo phục vụ tốt nhất tại khu cách ly tập trung

Thứ Tư, 30/06/2021, 03:48
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an Bình Thuận, ngay từ ngày 26/6, 02 Khu cách ly tập trung tại Nhà nghỉ dưỡng Mũi Né - Bộ Công an và Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Bình Thuận đã được kích hoạt và tiếp nhận các trường hợp F1 để tiến hành cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Tại khu cách ly tập trung thuộc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp Công an tỉnh, được bố trí 99 giường và được sắp xếp theo đúng quy định giãn cách của Bộ Y tế. Hiện Khu cách ly đã tiếp nhận 28 trường hợp F1 để cách ly tập trung. Mỗi trường hợp cách ly tập trung tại đây sẽ được cán bộ y tế thuộc Bệnh xá Công an tỉnh theo dõi, chăm sóc sức khỏe, thường xuyên kiểm tra, đo thân nhiệt định kỳ và được phục vụ chu đáo 03 bữa /ngày/người.

Khu cách ly tập trung tại Trung tâm bồi dương nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận

Hiện nay, có dư luận cho rằng, tại các khu cách ly tập trung, công tác phục vụ đối với các trường hợp F1 là chưa đầy đủ. Tuy nhiên, đó chỉ là những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật.

Trao đổi qua điện thoại với anh Nguyễn Huỳnh Vinh (SN 1985, ngụ Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết) người đang thực hiện cách ly tập trung, anh Vinh cho biết, anh và những người đang cách ly tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh phục vụ rất chu đáo, tận tình. Vì quá trình đi cách ly bất ngờ, bản thân không biết, cũng không chuẩn bị kinh phí nên cũng hơi lo lắng. Tuy nhiên, tôi ở đây vẫn được các bộ chiến sĩ phục vụ rất tốt. Sư thầy Thích Quảng Tự (SN 1979, ở chùa Phật Quang, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết) cũng chia sẻ: “Từ lúc vào cách ly tập trung đến nay, tôi luôn được sự quan tâm động viên của đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an; có yêu cầu, hay nhờ việc gì cũng được tận tình giúp đỡ; khi mới vào khu cách ly tập trung, là người tu hành, ban đầu tôi cũng rất lo lắng, hoang mang, tuy nhiên cán bộ chiến sĩ tại đây rất tâm lý, quan tâm, phục vụ, kể cả việc ăn chay”.

Theo Nghị quyết số 16, ngày 8/2/2021, của Chính phủ, người đi cách ly tại nơi chỉ định tự trả tiền ăn là 80.000 đồng/ngày, miễn phí đưa đón, xét nghiệm, phí sinh hoạt. Riêng các hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn phí tất cả cho đến khi nào người thực hiện cách ly hoàn thành thời gian cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Cùng với các lực lượng trên mặt trận phòng chống dịch Covid 19, lực lượng Công an toàn tỉnh vẫn đang ngày đêm bám trụ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch cũng như tại các trung tâm cách ly tập trung; tạo mọi điều kiện tốt nhất để các trường hợp F1 hoàn thành thời gian cách ly, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an  toàn xã hội,  đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.



Bảo Khanh – Bùi Phan
.
.