Công an tỉnh Bạc Liêu gặp mặt 75 năm Ngày truyền thống CAND

Thứ Tư, 12/08/2020, 20:28
Chiều 12/8, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 – 19/8/2020).

Tham dự buổi gặp có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Lữ Văn Hùng Trao bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh tặng Công an tỉnh Bạc Liêu. 

Phát huy truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam, từ khi tỉnh Bạc Liêu tái lập năm 1997 đến nay, Công an Bạc Liêu không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hào bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch và bọn phản động. 

Đại tá Trần Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Phòng CSHS. 

Giữ vững an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc. Vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, tạo điều kiện xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 

Công an tỉnh cũng làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Qua đó, điều tra, làm rõ hàng nghìn vụ án hình sự, kinh tế, ma túy, các băng nhóm tội phạm có tổ chức… 

Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Gián đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng cho 2 cá nhân. 

Đặc biệt, Công an Bạc Liêu được Bộ Công an giao chủ công trong tổ chức đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn có phạm vi toàn quốc, như: Chuyên án triệt phá băng nhóm gồm 48 đối tượng thực hiện hơn 190 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ; chuyên án  đấu tranh, triệt phá băng nhóm gồm 32 đối tượng lừa đảo bằng công nghệ cao với số tiền hơn 150 tỷ đồng trên địa bàn 50 tỉnh, thành phố,...

Tại buổi gặp mặt, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao tặng Cờ thi đua Chính phủ cho Phòng Cảnh sát hình sự đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Vì ANTQ. Đồng thời trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND cho Thượng tá Nguyễn Thị Phương Khanh, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Phó trưởng Công an huyện Đông Hải. 

Giám đốc Công an tỉnh cũng trao Giấy khen cho 48 cá nhân là Công an xã bán chuyên trách, quần chúng tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương.

  

Văn Đức - Trọng Nguyễn
.
.