Công an TP Cần Thơ chúc mừng Đại lễ Phật đản

Thứ Ba, 25/05/2021, 13:55
Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, dương lịch 2021, ngày 25/5, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đến thăm hỏi, tặng quà các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, phật tử tại các chùa và tịnh xá trên địa bàn.

Tại các nơi đến, trong không khí thân tình, ấm áp, thay mặt cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, Phật tử trên địa bàn thành phố đón Đại lễ Phật đản năm 2021, Phật lịch 2565 mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận thăm hỏi các Hòa thượng, Thượng tọa tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cảm ơn, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni và đồng bào Phật tử trong việc tổ chức thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận chúc mừng Đại lễ Phật đản Hòa thượng Đào Như, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP Cần Thơ. 

Tích cực hưởng ứng, thực hiện lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19; các cấp giáo hội và đồng bào phật tử TP Cần Thơ có nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp, chung sức, chung lòng cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

Hòa thượng Đào Như và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận thực hiện nghi lễ tắm Phật. 

Đồng chí Giám đốc Công an thành phố mong muốn thời gian tới, với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, “đồng hành cùng dân tộc”, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, trụ trì các cơ sở thờ tự tiếp tục vận động các Tăng, Ni, Phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận chúc mừng Đại lễ Phật đản Hòa thượng Thích Giác Nhường, Trụ trì tịnh xá Ngọc Minh. 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đảm bảo tốt ANTT, phòng ngừa, tấn công tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần cùng thành phố và cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống hiệu quả dịch COVID-19”.

Văn Đức - Hùng Trình
.
.