Công an Hưng Yên triển khai chương trình công tác năm 2016

Thứ Sáu, 08/01/2016, 15:59
Ngày 8-1, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai chương trình công tác năm 2016. 


Thượng tướng Tô Lâm, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Tô Lâm trao HCCC hạng Ba cho Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Năm 2015, Công an tỉnh Hưng Yên đã nắm, phân tích, dự báo tình hình và chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn, quan trọng của đất nước, địa phương và Đại hội Đảng các cấp.

Công an tỉnh đã tập trung điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra tội phạm hoạt động có tổ chức và tội phạm hoạt động theo băng nhóm; trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, chấn chỉnh điều lệnh nội vụ, cải tiến lề lối làm việc, phục vụ có hiệu quả công tác chiến đấu, góp phần tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương...

Thứ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng các đơn vị.
Thứ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Hưng Yên đạt được trong năm qua; đồng thời nêu rõ, năm 2016, Công an tỉnh cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chị thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an về bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Chủ động tham mưu và triển khai các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 14, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các sự kiện chính trị, văn hoá xã hội trọng đại khác của đất nước và địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an tỉnh Hưng Yên cần tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; làm tốt hơn nữa công tác an ninh chính trị nội bộ, đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển cả bề rộng và bề sâu, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm...

Vũ Linh
.
.