Công an các tỉnh triển khai công tác năm 2016

Thứ Năm, 07/01/2016, 18:06
Ngày 7-1, Công an các tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016.


Công an tỉnh Đồng Tháp:

Năm 2015, Công an tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực đấu tranh triệt xóa các loại tội phạm, những vấn đề liên quan đến An ninh chính trị (ANCT) được phát hiện và giải quyết kịp thời, không để xảy ra đột xuất bất ngờ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp biểu dương, đánh giá cao những thành tích Công an tỉnh đã thực hiện tốt, hiệu quả công tác đảm bảo, giữ vững ANCT – TTATXH.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng Công an tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng Công an cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của người lãnh đạo, chỉ huy, nhằm khơi dậy lòng nhiệt huyết ý chí tiến công, trấn áp tội phạm. Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Đồng Tháp “Vì nhân dân phục vụ”, gần dân hơn, hiểu dân hơn và có trách nhiệm với nhân dân.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016, với khẩu hiệu “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” gắn với mô hình “Nụ cười công sở” với phương châm “3 được, 6 biết” và khẩu hiệu hành động “Thay đổi nhỏ, kết quả lớn” của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Công an tỉnh Quảng Trị

Năm 2015, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quảng Trị được giữ vững ổn định. Đặc biệt, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Cùng ngày, Công an Quảng Trị đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Công an, Tổng cục chính trị CAND cho Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo đó đề ra 3 mục tiêu trọng tâm và 8 giải pháp thực hiện, tập trung bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân phòng chống tội phạm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Đại tá Vũ Chiến Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trao Huân chương hạng 3 tặng Phòng PC45 Công an tỉnh; trao Bằng khen của Bộ Công an và Cờ thi đua năm 2015 của Tổng cục Chính trị CAND tặng các tập thể Công an huyện, thị xã, thành phố và tập thể, cá nhân các phòng, đội nghiệp Công an tỉnh và Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh.

Văn Vĩnh - Thanh Bình
.
.