Công an Biên Hòa quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu

Thứ Năm, 26/11/2020, 11:09
Từ đầu năm 2020 đến nay lực lượng Công an toàn TP Biên Hòa đã phát hiện 17 vụ, 22 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, thu giữ trên 64 ngàn gói thuốc lá các loại.

Thời gian qua, tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai) vẫn diễn biến phức tạp vì lợi nhuận cao nên nhiều đối tượng vẫn cố tình buôn lậu với thủ đoạn ngày càng tinh vi, chủ yếu là các đối tượng thuê ô tô tự lái để mua bán, vận chuyển thuốc lá với số lượng lớn từ các tỉnh giáp biên giới về để phân phối và tiêu thụ, các đối tượng hoạt động liên tỉnh, không thường trú tại địa phương, sử dụng giấy tờ thân nhân giả…

TP Biên Hòa là địa bàn có vị trí chiến lược, quan trọng, giáp ranh với TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và nhiều huyện của tỉnh Đồng Nai, có các tuyến quốc lộ 1A, 51 huyết mạch kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm của Đông Nam Bộ. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế địa phương cũng là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng lợi dụng để vận chuyển, buôn bán, tàng trữ  thuốc lá điếu nhập lậu.

Để đấu tranh với loại tội phạm này, ngay từ đầu năm 2020, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nắm tình hình, đấu tranh. 

Kết quả từ đầu năm 2020 đến nay lực lượng Công an toàn TP Biên Hòa đã phát hiện 17 vụ, 22 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, thu giữ trên 64 ngàn gói thuốc lá các loại. 

Qua điều tra, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố 07 vụ - 11 bị can, số còn lại xử phạt vi phạm hành chính trên 800 triệu đồng, đơn cử rạng sáng ngày 3/10/2020, Nguyễn Nam Thanh (SN 1989), trú tỉnh Đồng Nai điều khiển xe ô tô biển số 90A-113.45 lưu thông trên tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa thì xảy ra va chạm với một xe máy, hậu quả chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng làm 02 người đi xe máy bị thương, sau đó Thanh đưa 2 người bị thương đi bệnh viện cấp cứu rồi bỏ trốn, qua kiểm tra công an phát hiện trên xe có 13 ngàn bao thuốc lá loại Jet. 

Biết không thể thoát tội này 11/10, Thanh đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận được một đối tượng (chưa rõ lai lịch) thuê điều khiển chiếc xe trên để  chở số thuốc lá trên từ Tây Ninh về Đồng Nai với giá 500 ngàn đồng tiền công, hiện vụ việc công an đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiếc xe ô tô Nguyễn Nam Thanh cùng tang vật lúc mới bị bắt.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, trưa 11/8/2020, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa bắt quả tang Nguyễn Đức Hiền (SN 1987,ngụ phường Long Bình (TP. Biên Hòa) đang điều khiển xe máy biển số 60F2-013.67 chở 2 ngàn bao thuốc Jet và Nguyễn Trọng Định (SN 1991), ngụ phường Tân Hiệp, (TP.Biên Hòa)  điều khiển xe ô tô biển số 60A-757.55 chở 4 ngàn bao thuốc lá (3 ngàn bao Jet và 1 ngàn bao Hero) di chuyển trên tuyến đường 3A, KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa. 

Khi 2 đối tượng dừng xe trước nhà hàng S.N.D. ở KCN Biên Hòa 2 thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ. 

Bước đầu tại cơ quan Công an Hiền khai nhận, rạng sáng 11/8/2020, Hiền thuê Định sử dụng xe ô tô biển số 60A-75.755 chở từ Biên Hòa đến khu vực huyện Đức Huệ, tỉnh Long An mua 6 ngàn gói thuốc lá trên của một đối tượng tên H. (chưa rõ lai lịch) với giá trên 90 triệu đồng mang về bán kiếm lời thì bị bắt.

Trung tá Mai Đức Quang, Đội Trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, dự báo tình hình từ nay đến cuối năm 2020 nhất là dịp tết Nguyên Đán 2021 nhu cầu thuốc lá ngoại nhập lậu tăng cao nên hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn sẽ diễn biến phức tạp để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Công an TP Biên Hòa sẽ tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp để đấu tranh, ngăn chặn như phối hợp với các ngành y tế tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại thuốc lá, chủ động tuyên truyền đối với các tầng lớp nhân dân về hậu quả pháp lý về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này công an thành phố sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, rà soát lên danh sách các đối tượng đầu nậu, tiền án tiền sự, để tăng cường giám sát, chủ động phát hiện phòng ngừa với nhóm đối tượng này, đặc biệt quan tâm công tác xác lập chuyên án để đánh trọng tâm, trọng điểm đạt hiệu quả cao.


Mai Phương
.
.