Công an Biên Hòa phá nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm

Thứ Tư, 16/02/2011, 12:32
Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XI và dịp trước, trong và sau Tết Tân Mão 2011, Ban chỉ huy Công an TP Biên Hòa đã chỉ đạo Công an các phường, xã, đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân và đã triệt phá nhiều nhóm tội phạm, bắt giữ hàng chục đối tượng vi phạm pháp luật.

Trong hơn một tháng thực hiện cao điểm (từ đầu tháng 1 đến 10/2), Công an TP Biên Hòa đấu tranh triệt phá 7 băng nhóm tội phạm các loại, bắt và xử lý 31 đối tượng.

Một số vụ điển hình: Ngày 25/1, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng: Võ Thanh Minh (22 tuổi), ngụ ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước; Lê Tấn Đủ (20 tuổi), ngụ 189/45, khu phố 2, phường Trung Dũng; Phạm Duy Thịnh (22 tuổi), ngụ ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa (đều thuộc TP Biên Hòa); Nguyễn Văn Phương (23 tuổi), hộ khẩu thường trú đội 1, xóm 37, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) và Nguyễn Văn Út Bé (25 tuổi), quê xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) về hành vi cướp tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 23h40' ngày 10/1, sau khi đã uống rượu, 5 đối tượng này rủ nhau xách dao mã tấu và ống tuýp sắt để đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Khi đi đến khu vực dốc 47 (trên quốc lộ 51, thuộc ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước), cả bọn phát hiện anh Lê Minh Dài (24 tuổi), quê ở xã Việt Khái, huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) đi xe máy chở anh Trần Văn Vui đã xông ra chặn đường, dùng dao, tuýp sắt khống chế cướp chiếc xe máy BKS 60V3-0234, một ĐTDĐ và một ví da trong đó có giấy chứng nhận đăng ký xe cùng 2,1 triệu đồng.

Nhóm đối tượng cướp tài sản bị bắt.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, bằng thủ đoạn tương tự trong tháng 1, bọn chúng còn gây ra một số vụ cướp trên địa bàn Đồng Nai: Đầu tháng 1, cướp của 2 thanh niên đi xe gắn máy tại cổng 11, khu phố 3, phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) 150.000 đồng và 1 ĐTDĐ. Sau đó vài ngày, cướp giật 1 ĐTDĐ của 2 phụ nữ đi xe gắn máy trên quốc lộ 51; tiếp đó vào lúc 23h hôm đó chặn đường 1 cặp nam nữ ở xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) cướp được 400.000 đồng và 1 ĐTDĐ.

Cũng tại địa bàn huyện Nhơn Trạch, bọn chúng cướp 800.000 đồng và 1 ĐTDĐ của một cặp nam nữ trước cổng Khu Công nghiệp Nhơn Trạch vào lúc 24h. Ngoài ra bọn chúng còn chặn đường cướp của 1 thanh niên đi xe gắn máy trước Khu Công nghiệp Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) lấy được 150.000 đồng. Trước khi bị bắt 3 ngày (tối 22/1), bọn chúng cướp của 1 em học sinh chiếc cặp sách trên quốc lộ 51, thuộc xã An Hòa (TP Biên Hòa) bên trong có 1 ĐTDĐ và 100.000 đồng.

Trước đó (ngày 13/1), sau một thời gian nắm tình hình, xác minh, thu thập thông tin, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Biên Hòa đã bắt quả tang Ngô Văn Long (54 tuổi), tạm trú tại số nhà 26/27, khu phố 6, phường Hố Nai đang photocopy làm giả các loại giấy tờ. Khám xét tại nơi Long cư trú, lực lượng Công an thu giữ: 20 phôi bằng tốt nghiệp đại học, 26 chứng chỉ Anh văn (B,C) và 18 bằng tốt nghiệp Trung học nghề.

Mở rộng điều tra, 20h30' ngày 24/1, tại số nhà 190/4A, khu phố 6 (phường Tân Tiến), cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Võ Thạch Cẩn (52 tuổi - cháu rể của Ngô Văn Long), thường trú tại số nhà trên.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện thu giữ: 1 con dấu bằng đồng có ghi Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai; 1 con dấu ghi Trường Đại học Kinh tế TP HCM; 24 tem có dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tem dùng để dán vào góc bằng tốt nghiệp đại học); 31 tờ tem hoa văn chống giả  (mỗi tờ có 20 tem); 16 khung in lụa; trên 1.000 bằng tốt nghiệp đại học giả, bằng bổ túc, bằng thạc sĩ, bằng trung cấp chuyên nghiệp, bằng kỹ sư, giấy sát hạch lái xe… từ Bắc vào Nam (60 mẫu bằng các loại, trong đó làm giả chữ ký của nhiều trường đại học) và giấy khám sức khỏe, sao y bản chính của các phường trong TP Biên Hòa.

Ngày 21/1. Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Long.

Ngô Văn Long cùng một số phương tiện làm giấy tờ giả và bằng tốt nghiệp đại học giả.

Trong tháng 1, Công an TP Biên Hòa cũng đã triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở phường Trảng Dài bắt giữ 6 đối tượng và bọn chúng khai nhận đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản. Đến nay cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã thu hồi được một số tài sản gồm: 42 ĐTDĐ, 1 xe máy và 1 máy tính xách tay. Ngoài ra, Công an TP Biên Hòa còn triệt phá 21 tụ điểm đánh bạc, bắt và xử lý 81 đối tượng, thu giữ hàng chục phương tiện liên quan.

Cùng với tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Công an TP Biên Hòa tăng cường công tác kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có tính chất nhạy cảm. Từ việc kiểm tra 121 điểm kinh doanh (4 quán bar, 15 cơ sở kinh doanh karaoke, 39 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, 51 khách sạn, nhà nghỉ...), Công an TP Biên Hòa phát hiện 40 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính 27 cơ sở. Bên cạnh đó, Công an TP Biên Hòa cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra 85 điểm kinh doanh văn hóa phẩm, phát hiện 34 điểm vi phạm (có 1 vụ truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy), thu giữ hàng ngàn đĩa phim lậu (có không ít đĩa có nội dung đồi trụy)…

Thượng tá Bùi Hữu Danh, Trưởng Công an TP Biên Hòa cho biết: "Bên cạnh việc trấn áp các loại tội phạm, Công an TP Biên Hòa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa tại các phường: Long Bình, Trảng Dài, Bửu Long… là những địa bàn "nóng" với hơn 10.000 lượt người tham dự. Tại các buổi họp tổ nhân dân cũng đã được người dân tham gia nhiệt tình với hơn 87.000 lượt người tham dự, đóng góp hơn 3.000 ý kiến, cung cấp cho Công an 83 nguồn tin phục vụ cho công tác điều tra phá án"

Công Trường
.
.