Chủ động bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Thứ Bảy, 10/10/2020, 17:25
Để đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025, sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/10, các lực lượng Công an TP Hải Phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội…


Xác định công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010, Công an TP Hải Phòng đã ban hành kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp. Theo đó các lực lượng Công an toàn thành phố đã triển khai toàn diện các mặt công tác Công an, trọng tâm là phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh trên không gian mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. 

Đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở, làm tốt công tác bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, giải quyết triệt để những vấn đề phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng, nhất là tình hình khiếu kiện liên quan đến việc giải phóng mặt bằng. Công an tỉnh TP Hải Phòng cũng đã tổ chức triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm duy trì ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Công an TP Hải Phòng ra quân trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ thành phố.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố cho biết: đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cùng với tập trung cao lực lượng, phương tiện chủ động trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm hoạt động theo ổ nhóm, có tính chất lưu manh, côn đồ, tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, các tệ nạn xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch... Công an thành phố khẩn trương bổ sung, hoàn thiện từng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phân công cụ thể từng lực lượng, đồng thời giữ vững trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, góp phần vào thành công của Đại hội 16 Đảng bộ thành phố sắp tới.

Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020- 2025, diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt- Tiệp từ ngày 13 đến 15/10, do đó để bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở, Công an quận Ngô Quyền chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội. 

Cụ thể, công an quận xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai nắm bắt tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Trong đó, tập trung tăng cường công tác quản lý hành chính, kiểm tra nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản lý chặt chẽ ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ và phát động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Đồng thời, duy trì trực ban 24/24 giờ kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo từ nhân dân để có biện pháp giải quyết phù hợp, dứt điểm, không để ảnh hưởng đến công tác tổ chức đại hội.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02- Công an thành phố) cho biết: Để làm tốt công tác phòng ngừa, đơn vị yêu cầu các đội nghiệp vụ, trinh sát chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, kiên quyết không để tội phạm gia tăng hoạt động. Đơn vị duy trì nghiêm hoạt động tổ tuần tra đêm theo hướng khép kín trên khắp tuyến đường thành phố; tập trung điều tra các vụ án, chuyên án xác lập, xử lý tốt tin báo tố giác tội phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên ngay tại cơ sở.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, trong 9 tháng năm 2020, Công an TP Hải Phòng đã điều tra, khám phá 399/475 vụ phạm pháp hình sự, bắt 898 đối tượng, đạt 84%, riêng các vụ trọng án đạt 100%; bắt 560 vụ với 1.123 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 8,9 kg ma túy tổng hợp; bắt vận động  gần 200 đối tượng có quyết định truy nã.

Ngay khi kết thúc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 15/7 đến 14/9), để chủ động phát hiện, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả cao với các loại tội phạm góp phần vào thành công chung đại hội 16 Đảng bộ thành phố, Công an thành phố yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phát hiện và xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh trật từ cơ sở; trấn áp có hiệu quả cao với các loại tội phạm; kéo giảm tai nạn giao thông; hạn chế vụ cháy nổ, mất an toàn; toàn lực lượng luôn trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả phối hợp với lực lượng của các sở, ban, ngành, chính quyền trong phòng ngừa và phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại.

Cùng với tập trung lực lượng đấu tranh với các loại tội phạm, công an các đơn vị, địa phương tiến hành truy quét nhiều đường dây, ổ nhóm hoạt động tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm... giữ vững ổn định an ninh trật tự, kiềm chế phát sinh tội phạm. Điển hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04-Công an thành phố) phá chuyên án, bắt đối tượng Bùi Thị Thu Hằng, SN 1974, ở thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão) thu giữ số lượng lớn ma túy; Công an quận Đồ Sơn phá chuyên án 920M bắt đối tượng Nguyễn Thế Minh, SN 1982, ở phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn) thu hơn 74,73 gam heroin.

Với tinh thần trách nhiệm cao, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, các lực lượng thuộc CATP quyết tâm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở; chủ động bảo đảm an toàn tuyệt đối góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

V. Huy
.
.