Quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

Thứ Sáu, 09/10/2020, 09:58
Để đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ các mục tiêu, địa bàn với quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội.


Có mặt tại Công an thành phố Thái Nguyên vào thời điểm ít ngày trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra, chúng tôi cảm nhận không khí gấp rút, khẩn trương của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị đang rà soát, lên phương án chi tiết bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động của Đại hội.

Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

Là địa bàn chính tập trung diễn ra nhiều hoạt động trong chương trình Đại hội, ngay từ ngày 5/10/2020, cách 1 tuần trước Đại hội, Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai trực 100% quân số. 

Các đội nghiệp vụ tích cực lên phương án chi tiết, bố trí cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm diễn ra Đại hội, nơi diễn ra các hoạt động chào mừng, hướng tới Đại hội cũng như các phương án tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng ngừa các loại tội phạm trên địa bàn. 

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên nói thêm: Chúng tôi đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã tăng cường nắm tình hình, tổ chức tuần tra, khép kín địa bàn, gọi hỏi răn đe các đối tượng, kiên quyết không để xảy ra phức tạp tại địa bàn quản lý. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội để đảm bảo an ninh, trật tự cho Đại hội.

Xác định Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ngay từ tháng 10 năm 2019, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lực lượng Công an các cấp đã tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, xã hội, qua đó, Đại hội Đảng cấp cơ sở đã diễn ra an toàn, thành công, đảm bảo đúng theo kế hoạch.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Công an tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn và mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ ngày 1/10/2020 cho đến hết Đại hội đảng bộ tỉnh. Đại tá Bùi Đức Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết quán triệt, yêu cầuCông an các đơn vị, địa phương phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý triệt để các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, không để đột xuất, bất ngờ; đảm bảo phương tiện, lực lượng trực và ứng trực, đáp ứng tối đa yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; tăng cường công tác kiểm tra giám sát cán bộ, chiến sỹ trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quy trình, chế độ công tác...

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt ra quân triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự theo lĩnh vực được phân công. Đại tá Nguyễn Văn Thực – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị tham gia kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tựphảiquản lý chặt chẽ di biến động của các loại đối tượng để răn đe, tấn công trấn áp các loại tội phạm, làm tốt công tác phòng ngừa, tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, đặc biệt là ban đêm tại tất cả các địa bàn trên toàn tỉnh, trong đó trọng tâm là thành phố Thái Nguyên. Làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, công tác đưa dẫn đoàn, đặc biệt là các đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước.

Các đơn vị nghiệp vụ an ninh, cảnh sát tăng cường nắm chắc tình hình liên quan tới công tác chuẩn bị Đại hội, các hoạt động của Đại hội;tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông, bảo vệ bí mật nhà nước…

Thời gian trước Đại hội, các đơn vị nghiệp vụ đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, đi lại của người ngước ngoài, Việt kiều trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp cư trú trái phép, nắm chắc hoạt động của các đối tượng chống đối, có quan điểm sai trái, cực đoan có âm mưu, hoạt động chống phá quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội. 

Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung rà soát, nắm tình hình các vụ tranh chấp, khiếu kiện để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở; nắm chắc tình hình dư luận nội bộ, trong học sinh, sinh viên. Công an tỉnh phối hợp với Ban tổ chức Đại hội quản lý, cấp phát thẻ, phù hiệu cho các Đại biểu, bộ phận phục vụ Đại hội và các lực lượng, phương tiện có liên quan đảm bảo đúng quy định…

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh kiểm tra địa điểm nơi bố trí ăn, nghỉ của đại biểu.

Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, các địa điểm diễn ra đại hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông, trật tự công cộng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện đưa dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, chỉ đạo Đại hội, đoàn đại biểu tham gia các hoạt động của Đại hội… Lực lượng Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, quản lý hành chính về trật tự xã hội… triển khai các biện pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; kiểm tra tạm trú, tạm vắng, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện nghiêm các quy định và tổ chức sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ. Thượng tá Phan Thanh Sơn – Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm: Đơn vị đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh tổ chức kiểm tra 6 địa điểm diễn ra đại hội, nơi ăn nghỉ, thảo luận và kiểm tra PCCC các cơ sở trọng điểm trên địa bàn thành phố. Trong quá trình kiểm tra, đơn vị hướng dẫn cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót và tăng cường lực lượng thường trực trong thời điểm diễn ra Đại hội. Đối với phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chúng tôi tổng kiểm tra phương tiện, trang bị, duy trì 100% quân số trực trong các ngày diễn ra Đại hội.

Đối với các hoạt động của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX như: Lễ dâng hương, thảo luận tổ, văn nghệ chào mừng Đại hội cũng như địa điểm tổ chức Đại hội, nơi ăn, nghỉ của đại biểu… lực lượng Công an đều có phương án chi tiết để đảm bảo an ninh, an toàn với tinh thần, trách nhiệm cao nhất của mỗi cán bộ, chiến sĩ. 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng thành lập các đoàn để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của Công an các đơn vị, địa phương. Đại tá Nguyễn Văn Thực – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh thêm: Công an tỉnh thành lập các tổ để kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự của các đơn vị, địa phương. Trước, trong và sau Đại hội toàn lực lượng Công an tỉnh tập trung trực 24/24 giờ để triển khai các biện pháp công tác. Cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm điều lệnh, trong quá trình xử lý công việc phải đảm bảo yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ và pháp luật, đảm bảo thành công Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đang tới gần, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên đều ý thức rõ trách nhiệm, cùng nỗ lực, quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Dũng Minh
.
.