Câu lạc bộ nữ Công an hưu trí - 20 năm ấy biết bao ân tình

Thứ Tư, 16/10/2019, 08:19
Từ những ngày đầu thành lập chỉ với hơn 300 hội viên; sau 20 năm, Câu lạc bộ nữ Công an hưu trí - Bộ Công an đã trở thành mái nhà chung của trên 2000 hội viên sinh hoạt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.


Cũng từng ấy năm, những nữ Công an hưu trí đã và đang tiếp tục đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở nơi cư trú, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng trên mọi miền đất nước.

Thể theo nguyện vọng và tỉnh cảm chính đáng của chị em phụ nữ Bộ Công an đã nghỉ hưu tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3-1999, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND ra Quyết định thành lập Câu lạc bộ nữ Công an hưu trí, chính thức khởi tạo “mái nhà chung” cho chị em Công an hưu trí Bộ Công an đồng thời chỉ định Ban Chủ nhiệm lâm thời gồm 13 đồng chí do Đại tá Lương Thúy Bình, nguyên Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng làm chủ nhiệm, đồng thời, triển khai bộ máy tổ chức và xây dựng quy chế hoạt động cho chị em.

Qua 20 năm xây dựng, phát triển, sau 6 kỳ Đại hội, Câu lạc bộ nữ Công an hưu trí Bộ Công an đã trở thành một tập thể đoàn kết, thống nhất; từ Ban Chủ nhiệm đến đội ngũ tổ trưởng, tổ phó và toàn thể hội viên đều luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, vất vả để tổ chức và duy trì các hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho chị em. Câu lạc bộ đã tổ chức thành công các sự kiện quan trọng như Đại hội các nhiệm kỳ, kỷ niệm các ngày lễ lớn 8-3; 20-10; duy trì các hoạt động mừng thọ, sinh nhật hội viên, các hoạt động du lịch về nguồn, văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao...; ngoài ra, Câu lạc bộ còn tổ chức nhiều buổi nói chuyện tọa đàm về chăm sóc sức khỏe, về bình đẳng giới…

CLB nữ Công an hưu trí phối hợp CLB Công an hưu trí khối XDLL CAND tặng quà cho con liệt sĩ Công an vượt khó học giỏi tại Mộc Châu, Sơn La, tháng 7-2019.

 Mọi hoạt động của Câu lạc bộ đều hướng đến mục tiêu giúp chị em sống vui, sống khỏe, sống có ích, tạo cơ hội để chị em tiếp tục được cống hiến, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ CAND nói riêng. Dưới sự chèo lái nhiệt huyết của Ban Chủ nhiệm, cùng sự tham gia nhiệt tình của các hội viên, những hoạt động của Câu lạc bộ ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi, thu hút thêm nhiều hội viên. Đến nay, Câu lạc bộ đã có hơn 2.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 13 cụm ở Hà Nội và 5 khối tại TP. Hồ Chí Minh.

Không chỉ là những hội viên tích cực của Câu lạc bộ, các chị em còn là những công dân tiêu biểu, tham gia sôi nổi các công tác chính trị - xã hội ở địa phương nơi cư trú. Nhiều chị em được giao các chức vụ quan trọng như Bí thư chi bộ, chi ủy viên, Chủ tịch hội Người cao tuổi, hội Chữ thập đỏ, hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc hay tổ trưởng dân phố...; dù ở cương vị nào, các nữ hội viên Câu lạc bộ cũng đều nhiệt tình tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.

Một trong những hoạt động được Câu lạc bộ đặc biệt quan tâm là công tác xã hội - từ thiện. Trong 20 năm qua, Ban Chủ nhiệm, lãnh đạo các tổ luôn quan tâm, thăm hỏi và động viên khi hội viên ốm đau; các chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo; các chị phụ nữ Công an lão thành, cha mẹ hội viên trên 100 tuổi; phúng viếng và tiễn đưa hội viên và thân nhân hội viên qua đời chu đáo; thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ nhân dịp 27-7.

 Đặc biệt, từ năm 2016, Câu lạc bộ đã đổi tên quỹ “Nghĩa tình đồng đội” thành quỹ “Nghĩa tình đồng đội - Võ Thị Sáu” để có điều kiện quan tâm, giúp đỡ nhiều đối tượng hơn. Trong đó, phải kể đến việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Công an có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình chính sách; đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa; trẻ em nhiễm chất độc màu da cam, mồ côi không nơi nương tựa, học sinh trường dân tộc nội trú; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Công an có hoàn cành đặc biệt tại huyện đảo Lý Sơn và Côn Đảo; tặng quà một số gia đình chiến sĩ Công an ở huyện Mù Cang Chải, Yên Bái; Nghệ An, Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt; tặng quà Thiếu úy Đậu Huyền Trâm, người mẹ đã từ chối xạ trị ung thư để sinh con được trọn vẹn; góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt tại vùng biên cửa khẩu Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn la; gửi quà để Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tặng các chiến sĩ đang công tác ngoài đảo xa…

Với những việc làm và nghĩa cử cao đẹp ấy, bằng sự tâm huyết của Ban Chủ nhiệm mà đứng đầu là Đại tá Lương Thúy Bình, cùng sự nỗ lực không ngừng của các chị em hội viên, đã đem tình yêu thương, mong muốn sẻ chia với cộng đồng, kết nối những nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái trong và ngoài lực lượng Công an mang niềm vui, niềm hạnh phúc cho không ít những mảnh đời éo le, để cùng chung tay xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

 Đại tá Hoa Thị Thanh, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ Công an hưu trí Bộ Công an chia sẻ: “Với tôi và nhiều chị em phụ nữ Công an hưu trí Bộ Công an, Câu lạc bộ thực sự được coi như mái nhà thứ hai, nơi chúng tôi có thể gặp gỡ, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tham gia Câu lạc bộ, với chúng tôi như một liều thuốc bổ, khiến chúng tôi cảm thấy trẻ hơn, khỏe hơn và đặc biệt là thấy mình có ích hơn”.

20 năm, dù không dài nhưng với Câu lạc bộ nữ Công an hưu trí - Bộ Công an, đó có thể coi là một cột mốc ý nghĩa và chan chứa ân tình, đánh dấu bước phát triển vững chắc, của một tập thể đoàn kết. Với những cống hiến thầm lặng, Câu lạc bộ đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng, nhưng phần thưởng cao quý nhất chính là sự tin tưởng của mỗi hội viên, để Câu lạc bộ xứng đáng là “mái nhà chung” cho nhiều thế hệ nữ Công an hưu trí, để tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ CAND.

An Nhiên
.
.