Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Thanh Hóa hiến máu cứu người

Chủ Nhật, 26/05/2019, 17:46
Chiều 24-5, nhận được tin tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có bệnh nhân Nguyễn Đình Tài (SN 1949) bị xơ gan biến chứng cần truyền máu gấp, 10 CBCS phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh đã có mặt kịp thời để tham gia hiến máu cứu người....

Tại Bệnh viện tỉnh, các bác sỹ cho biết: sáng 24-5 ông Tài bị xơ gan biến chứng dẫn đến chảy máu mũi không cầm được máu nên đã được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ chỉ định cần phải truyền máu gấp nếu không sẽ dẫn đến tử vong.

Với tinh thần cứu người là quan trọng, các bác sỹ đã tiến hành kiểm tra xét nghiệm máu của 10 CBCS phòng Hồ sơ Công an tỉnh, trong đó có 4 đồng chí có nhóm máu phù hợp với bệnh nhân. Sau khi tình nguyện hiến 4 đơn vị máu, bệnh nhân Nguyễn Đình Tài đã được các bác sỹ tiếp máu kịp thời, đồng thời tiến hành điều trị tích cực nên đã nhanh chóng hồi phụ, sức khỏe cũng dần ổn định.

CBCS phòng Hồ sơ tình nguyện hiến máu cứu người.

Hành động hiến máu cứu người của các nữ CBCS phòng Hồ sơ Công an tỉnh đã được gia đình bệnh nhân và đội ngũ y sĩ, bác sĩ bệnh viện đồng tình ủng hộ. 

Được biết, thời gian gần đây đã có rất nhiều hành động đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm của CBCS Công an Thanh Hóa trong việc tham gia hiến máu cứu người. Đây là nghĩa cử cao đẹp, có tính nhân văn, sự sẻ chia sâu sắc của lực lượng công an đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Phương
.
.